Phát hiện hóa thạch tôm hùm to như người
Chi tiết hóa thạch tôm hùm sống cách đây 480 triệu năm
Với kích thước gần hai mét, hóa thạch có tuổi đời khoảng 480 triệu năm này đã được khai quật ở Morocco.
Tiến sĩ Allison Dalley, làm việc tại Đại học Oxford (Anh) – trường đoàn nghiên cứu nhận định: “Hóa thạch tôm hùm có thể là một trong những loài động vật lớn nhất hành tinh sống vào thời điểm đó”.
Sinh vật này thuộc họ anomalocaridid – tổ tiên ban đầu của động vật giáp xác hiện nay như côn trùng và nhện... Nhưng trong khi hầu hết các lài vật thuộc họ này là kẻ săn mồi giống như cá mập với cái miệng tròn bao quanh bới hàm răng sắc nhọn thì sinh vật mới này lại được xem là kẻ khổng lồ hiền lành với cái tên - Aegirocassis benmoulae.
Giống như cá voi ngày nay, Aegirocassis benmoulae hút nước biển và lọc những sinh vật nhỏ làm thức ăn.
Sinh vật này được cho là loài giáp xác khổng lồ lâu đời nhất từng được phát hiện.
Nguyễn Trang (tổng hợp)
-
Chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư tạo thêm động lực và nguồn cảm hứng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới
-
Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sửa đổi)
-
UNCLOS 1982 - "Xương sống" để Việt Nam ban hành chính sách và hệ thống pháp luật về biển
-
Đảm bảo tính khả thi của các quy định trong dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân
-
Thống nhất thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí