Phát hiện bom tự chế trên máy bay Nga rơi ở Ai Cập
Một trong rất nhiều mảnh vỡ của máy bay Nga rơi ở Sinai, Ai Cập hôm 31/10/2015 |
Hôm nay (17/11), tại buổi họp báo công bố kết quả điều tra nguyên nhân vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập ngày 31/10, ông Aleksandr Bortnikov đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, trong quá trình nghiên cứu các vật dụng cá nhân và thành tố của máy bay Nga bị rơi, đã phát hiện thấy rằng, trên khoang chiếc máy bay A321 của Nga có bom tự chế với công suất tương đương 1kg thuốc nổ TNT và nó đã phát nổ khi máy bay đang bay.
“Như các chuyên gia của chúng tôi đánh giá, trên khoang của chiếc máy bay khi đang theo hành trình bay đã phát nổ quả bom tự chế mà công suất lên đến 1 kg thuốc nổ TNT, khiến cho máy bay bị nổ tung từ trên không trung. Điều này lý giải hiện tượng các mảnh vỡ của thân máy bay văng rải rác trên khoảng cách rộng” - ông Aleksandr Bortnikov nói.
Cũng tại buổi họp báo công bố kết quả điều tra nguyên nhân vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam đoan sẽ truy tìm nhữngkẻ khủng bốchịu trách nhiệm về thảm họa với máy bay Nga A321 ở Ai Cập, bất kể chúng trốn tránh tại nơi nào và sẽ trừng phạt một cách đích đáng.
“Nga không phải lần đầu đối mặt với tội ác khủng bố dã man, thường là vô cớ không hề có nguyên nhân nào bên ngoài hoặc bên trong, như đã xảy ra với vụ nổ tại nhà ga ở Volgograd hồi cuối năm 2013. Chúng ta không quên ai và không quên điều gì” - ông Putin nhắc nhở.
Tổng thống nói thêm rằng những kẻ tội phạm thực hiện vụ giết người Nga ở Sinai, nhất định sẽ bị trừng phạt.
“Chúng ta cần phải làm điều đó, bất kể thời hiệu, cần biết rõ danh tính từng tên. Chúng ta sẽ truy tìm chúng ở mọi nơi mọi chốn, bất kể chúng ẩn náu ra sao. Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy chúng ở bất cứ góc nào của thế giới để trừng phạt” - nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.
Hôm 31/10/2015, chiếc máy bay A321 của Nga đã bị nổ tung trên bầu trời Sinai, Ai Cập, khi đang chở 224 người, chủ yếu là khách du lịch, bay về Nga. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã tử nạn trong thảm họa bi thương này.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau đó đã tự nhận rằng, chúng bắn rơi máy bay để trả thù Nga về chiến dịch không kích ở Syria nhưng lại không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho lời nhận trách nhiệm trên của chúng.
Nếu IS khủng bố nước Nga... Vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập cuối tuần qua đã làm dấy lên phỏng đoán rằng, phiến quân Hồi giáo cực đoan có thể đã bắn hạ máy bay. |
Tiết lộ chấn động về vụ rơi máy bay Nga Tình báo Mỹ cho rằng nhóm khủng bố IS hoặc các chi nhánh của chúng đã đặt bom trên chiếc máy bay của Nga rơi ở Ai Cập hôm 31/10. |
Đâu là nguyên nhân thực sự của vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập? Hai hộp đen của chiếc máy bay Nga lâm nạn tại Ai Cập ngày 31/10 đã tìm thấy và đang được giải mã. Trong lúc này, nhiều giả thuyết về vụ nổ chiếc máy bay được nêu ra cùng rất nhiều thông tin trái chiều xung quanh vụ tai nạn này. |
[Chùm ảnh] Hiện trường máy bay Nga rơi ở Ai Cập Ngày 31/10, máy bay dân dụng của hãng hàng không giá rẻ Kogalymavia đã rơi ở bán đảo Sinai, Ai Cập, khiến toàn bộ 224 người tử vong, trong đó có 17 trẻ em. Tất cả đều là công dân Nga. Nguyên nhân gây tai nạn hiện đang được điều tra. |
Những hình ảnh đau lòng về vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập Vụ máy bay dân dụng Nga rơi ở bán đảo Sinai, Ai Cập sáng 31/10, khiến toàn bộ 224 người tử vong, trong đó có 17 trẻ em, đã khiến nước Nga chấn động bởi đa số hành khách trên chuyến bay xấu số này là công dân Nga. |
Linh Phương
-
Những phút hoảng loạn trên máy bay Alaska Airlines bị bung thân giữa trời
-
Quy tắc an toàn "viết bằng máu" đã cứu sống 379 người trên máy bay Nhật Bản
-
Phép màu 90 giây giúp 379 người trên máy bay Nhật thoát nạn trong gang tấc
-
Trách nhiệm xử lý bồi thường tai nạn hàng không được thực hiện như thế nào?
-
Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
-
Trình Quốc hội xem xét cho Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024
-
PV Power 17 năm xây dựng và phát triển: Hành trình "thắp sáng tương lai"
-
Bộ trưởng Bộ Công Thương làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Xây dựng Kazakhstan
-
Sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
-
Tọa đàm Hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Bulgaria