Pep Guardiola thừa nhận đã "bỏ quên" Cole Palmer

16:47 | 17/02/2024

800 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Pep Guardiola nhận trách nhiệm vì để Man City không giữ được tiền đạo Cole Palmer.
Pep Guardiola thừa nhận đã
Cole Palmer có sự khởi đầu vượt ngoài mong đợi tại Chelsea.

Man City đã bán tiền đạo Cole Palmer cho Chelsea, một trong tài năng sáng giá của học viện bóng đá trẻ của đội.

Ngay sau khi gia nhập Chelsea, tiền đạo 21 tuổi đã chứng tỏ được tài năng tại đội bóng mới điều này khiến không ít người hâm mộ và chuyên gia lên tiếng trách Guardiola đã không giữ được viên ngọc quý này.

Mới đây nhất, bản thân huấn luyện viên Pep Guardiola cũng thừa nhận ông cũng đã không trao cơ hội nhiều cho Cole Palmer và nêu ra lý do.

Pep Guardiola nói: "Đối với những cầu thủ trẻ, tôi luôn muốn họ sẽ trưởng thành và cống hiến cho đội bóng. Nhưng sau 2 hoặc 3 mùa giải lên đội 1 thì cầu thủ sẽ luôn muốn được nhiều phút ra sân hơn nữa. Tôi hiểu điều này là hợp lý.

Nếu Palmer có được cơ hội như cách tôi đã trao cho Phil Foden ngay từ ban đầu thì có lẽ giờ cậu ta đã ở đây. Nhưng tôi đã không cho Palmer cơ hội ra sân. Đó là trách nhiệm của tôi.

Vì sao vậy? Bởi lúc đó trong tay tôi có Bernado Silva, Ryad Mahrez và Phil Foden. Thời điểm đó tôi chỉ có một sự lựa chọn".

Lần đầu tiên đối đầu với đội bóng cũ, Palmer đã thi đấu toả sáng trong trận cầu hoà 4-4 giữa hai đội bóng tại sân Stamford Bridge vào tháng 11/2023.

Nhận xét về cậu học trò, Guardiola nói: "Chúng tôi biết về tài năng của Palmer và những gì cậu ta đóng góp vào lối chơi của Chelsea mùa này là rất lớn.

Đó không chỉ đơn thuần là bàn thắng và những cơ hội mà là giá trị những phút trên sân của cậu ta, với Chelsea thì Palmer thực sự là nỗi ác mộng với các đội bóng".

Chelsea sẽ gặp Man City tại vòng 25 giải Ngoại hạng Anh vào tối chủ nhật và các cổ động viên Man City sẽ đón chào Palmer trở lại.

Thiên Phủ