Ông Gianni Infantino làm Chủ tịch FIFA
| Cấm Sepp Blatter và Michel Platini hoạt động bóng đá 8 năm |
Cuộc bầu cử được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức tại Hallenstadion, một trong những địa điểm giải trí rộng lớn nhất thành phố Zurich (Thụy Sĩ) với sức chứa tối đa lên đến 13.000 người. Các Liên đoàn thành viên của FIFA không chỉ đến Zurich với việc duy nhất là bỏ phiếu bầu Chủ tịch FIFA, mà còn để thông qua một loạt các chương trình cải cách.
5 ứng cử viên gồm Hoàng tử Jordan - Ali bin al Hussein (cựu Phó Chủ tịch FIFA), ông Sheikh Salman bin Ebrahim al Khalifa (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á), ông Gianni Infantino (Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Âu), ông Tokyo Sexwale (người góp công lớn giúp Nam Phi giành quyền đăng cai World Cup 2010 và nổi tiếng với những hoạt động chống phân biệt chủng tộc cùng cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela) và ông Jerome Champagn (cựu Phó tổng thư ký FIFA).
![]() |
| Ông Issa Hayatou phát biểu tại đại hội |
Ngoài 2 quốc gia bị cấm là Indonesia và Kuwait, 207 trong tổng số 209 thành viên của FIFA có quyền bỏ một lá phiếu kín. Sau vòng đầu tiên, bất cứ ứng viên nào có 2/3 số phiếu (tương đương với 139 phiếu) sẽ được tuyên bố là người chiến thắng chung cuộc.
Nếu điều này không xảy ra, ứng viên nào giành được nhiều sự ủng hộ nhất tại vòng 2 (ít nhất 105 phiếu) sẽ trở thành Chủ tịch FIFA.
![]() |
| 5 ứng viên cho chiếc ghế Chủ tịch FIFA |
Quyền Chủ tịch FIFA, ông Issa Hayatou cho biết tại đại hội: “Chúng tôi mong muốn thành lập ra FIFA trong sạch, vững mạnh và chịu trách nhiệm nhiều hơn. Tổ chức sẽ lại nhận được sự tôn trọng từ mọi người trên khắp thế giới. Công việc cải cách là nhiệm vụ mà chúng ta phải cùng nhau thực hiện”.
Ông Issa Hayatou tiếp tục chia sẻ: “Tôi tin tưởng tân chủ tịch sẽ mang hết khả năng để đảm bảo việc thực hiện những bước cần thiết nhằm xây dựng lại FIFA”. Trước đó, Ông Markus Kattner - Tổng thư ký FIFA - thông báo, 209 thành viên của Liên đoàn bóng đá thế giới đã có mặt tại đại hội.
![]() |
| Ông Infantino |
Ông Infantino giành chiến thắng ở vòng bầu cử thứ hai sau khi nhận được 115 phiếu trong tổng số 207 phiếu bầu (vượt 50%). Trong khi đó, đối thủ chính Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa chỉ nhận được 88 phiếu ở vòng bỏ phiếu thứ hai.
Ở lần bỏ phiếu thứ nhất, Infantino: 88 phiếu, Sheikh Salman: 85 phiếu, Prince Ali: 21 phiếu, Champagne: 7 phiếu.
| Sepp Blatter phải từ chức ngay lập tức! | |
| Sepp Blatter 'trở mặt', không từ chức Chủ tịch FIFA | |
| Sepp Blatter chính thức “ngồi ghế điện” | |
| Ông Sepp Blatter bị điều tra hình sự |
Xuân Hinh
Tổng hợp


