Việt Nam có cơ hội tham dự VCK World Cup 2022

14:24 | 01/11/2018

349 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tham dự Đại hội AFC lần thứ 28 được tổ chức ở Kuala Lumpur, Malaysia, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino một lần nữa nhấn mạnh VCK World Cup 2022 có thể tăng lên 48 đội thay vì 32 như hiện nay.  
viet nam co co hoi tham du vck world cup 2022

Trao đổi với Chủ tịch AFC, Sheikh Salman Al Khalifa, ông Infantino cho biết: “Chúng tôi đã quyết định nâng tổng số đội tham dự VCK World Cup từ 32 đội lên 48 đội vào năm 2026. Tuy nhiên, điều này có thể xảy ra vào năm 2022”.

Về phía nước chủ nhà Qatar, trưởng đoàn Hassan al-Thawadi tuyên bố: “Qatar luôn sẵn sàng cho khả năng nâng số đội tham dự VCK World Cup 2022 lên 48 đội. Vấn đề này sẽ được quyết định trước khi các đội tham dự vòng loại”.

Theo Chủ tịch FIFA, nếu nâng tổng số đội dự World Cup, châu Á sẽ có 8,5 suất thay vì 4,5 suất như trước đây.

Như vậy, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh tấm vé tham dự “ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh”.

Giới chuyên môn nhận định, đội tuyển Việt Nam của 3 năm tới sẽ là tập hợp của lứa cầu thủ tài năng, trong độ tuổi 25-27. Song, cần nhìn nhận vào thực tế rằng, những chiến tích của bóng đá Việt Nam gần đây mới chỉ dừng lại ở các giải trẻ, trong khi đội tuyển quốc gia ở cấp độ cao hơn rất nhiều.

Việc tăng suất dự World Cup cho châu Á không chỉ tạo cơ hội cho Việt Nam, mà còn cho rất nhiều các đội tuyển khác.

Bảo Lam