Nga triển khai hệ thống phòng không S-400 gần biên giới

16:22 | 14/02/2012

424 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hãng thông tấn RIA dẫn lời Tư lệnh không quân Nga hôm 13/02: Nước này sẽ triển khai đặt một số hệ thống phòng không S400 Triumph mới gần biên giới trong năm nay.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400.

"Các đơn vị phòng không bảo vệ khu vực biên giới của Nga sẽ nhận được một số tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf trong năm nay”, ông Zelin nói.

Tính cho đến nay, Nga có hai trung đoàn S-400 bảo vệ không phận xung quanh Moscow.

Ông Zelin không chỉ ra chính xác các địa điểm sẽ triển khai hệ thống S-400 mới, nhưng một số tổ hợp này rất có thể sẽ được đặt tại tỉnh Kaliningrad, như một hành động đáp trả kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa châu Âu​​ – việc làm mà Moscow coi là mối đe dọa đến an ninh quốc gia.

Hệ thống phòng không S-400 (NATO gọi là SA-21 Growler) được kỳ vọng sẽ tạo nền móng cho sự phát triển của các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga những năm 2020.

S-400 Triumf dùng để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu bay: máy bay gây nhiễu, máy bay chỉ huy, báo động sớm kiểu AWACS, máy bay trinh sát, máy bay chiến lược, chiến thuật, kể cả máy bay tàng hình, máy bay không người lái, trực thăng, tên lửa hành trình… Tầm bắn của S-400 lên tới 400 km và có độ cao 40.000 – 50.000m với tốc độ 4,8km/s.

Hệ thống này được trang bị rất nhiều các thiết bị đã được tối ưu hóa cho các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Một trung đoàn phòng không S-400 bao gồm 2 hoặc 3 tiểu đoàn. Nga đang có kế hoạch trang bị hệ thống S-400 cho 56 tiểu đoàn vào năm 2020.

Minh Quân (Theo Ria)