Nga đẩy lùi tàu ngầm Mỹ xâm nhập trái phép

11:30 | 10/08/2014

1,815 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nga khẳng định đã phát hiện và đẩy lùi một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ xâm nhập trái phép vùng biên giới biển của Nga.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công thuộc lớp Virginia của Hải quân Mỹ

Đại diện Ban Tham mưu Hải quân Nga tuyên bố rằng vụ việc xảy ra vào ngày 7/8 trong vùng biển Barents, phía tây bắc nước Nga. Tại khu vực khả nghi, Nga đã phái nhóm tấn công chống tàu ngầm cũng như máy bay chống hạm IL-38 để truy tìm. Các cuộc tìm kiếm đã phát hiện tàu ngầm lạ xâm nhập vùng biển của Nga. Hải quân Nga lập tức thiết lập liên lạc với tàu lạ và yêu cầu tàu này rời khỏi vùng lãnh hải của Nga.

Đây là tàu ngầm hạt nhân tấn công thuộc lớp Virginia của Hải quân Mỹ.

Sau khi nhận được yêu cầu từ phía Nga, tàu ngầm Mỹ đã rút khỏi khu vực.

Đại diện Ban Tham mưu Hải quân Nga nói đây không phải là lần đầu Mỹ và NATO cử tầu ngầm tới vùng biển Barents của Nga.

Có ý kiến cho rằng tai nạn tàu ngầm Kursk của Nga năm 2000 là do đụng độ với tàu ngầm hạt nhân Toledo của Hải quân Mỹ trong vùng biển này.

Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh Nga và phương Tây đang lao vào một cuộc chiến ngoại giao và kinh tế xung quanh vấn đề Ukraina.

Th.Long

AFP, AP