Công an nói gì về những tin đồn tại chùa Bồ Đề?
>> Đừng làm tổn thương thêm những đứa trẻ ở chùa Bồ Đề
>> Sự thật về 11 cháu nhỏ nghi mất tích ở chùa Bồ Đề
Theo lãnh đạo Công an quận Long Biên, thời gian qua, Công an quận không hề nhận được đơn tố giác nào nói về tình trạng buôn bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề. Duy chỉ tiếp nhận hai lá đơn phản ánh về việc, một cháu bé bị xâm hại tình dục và trường hợp bắt cóc trẻ em. Cả hai vụ việc đều được cơ quan công an giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Cụ thể, ngày 6/3/2012, chùa Bồ Đề phát hiện cháu Nguyễn Đàm Hồng Hạnh (sinh năm 2007, bị câm, điếc bẩm sinh) do một người đàn ông không rõ lai lịch mang bỏ ở cổng chùa, bộ phận sinh dục có dấu hiệu bị xâm hại, sự việc gây bức xúc trong dư luận.
Tiếp nhận thông tin, Công an quận vào cuộc điều tra, kết quả cho thấy, cháu Hạnh không bị hiếp dâm mà do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên bố cháu là Nguyễn Đình Hùng đã mang đến bỏ lại chùa với mục đích nhờ chùa nuôi dưỡng. Các vết thương trên người do tự cháu bé gây ra…
Hình ảnh một vị sư đi xe SH bị dư luận cho rằng đó là ni sư Thích Đàm Lan.
Trường hợp thứ hai, tháng 4/2013, bà Nguyễn Thị Quý (ở huyện Đông Anh, Hà Nội) thường xuyên đến thăm chùa, chăm sóc trẻ em. Do hiếm muộn nên người phụ nữ 57 tuổi này đã tìm cách chiếm đoạt cháu Trần Anh. Tuy nhiên, lực lượng công an đã phát hiện kịp thời. Quý đã bị cơ quan chức năng truy tố về hành vi bắt cóc trẻ em.
Mới đây, Công an quận tiếp nhận đơn của trụ trì chùa Bồ Đề là ni sư Thích Đàm Lan về việc, yêu cầu làm rõ thông tin mà dư luận đồn thồi rằng nhà chùa buôn bán trẻ em, đồng thời đề nghị làm rõ việc một số tờ báo đăng tải hình ảnh một người mặc áo cửa phật đi xe SH nói là trụ trì chùa Bồ Đề. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, kết quả cho thấy, nhà chùa không liên quan hành vi mua bán trẻ. Nhưng vị sư thầy này cũng phải chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu chùa Bồ Đề, do quản lý không tốt dẫn đến sự việc. Còn hình ảnh người tu hành đi xe SH là nam giới, chụp sau lưng. Bên cạnh đó, chùa Bồ Đề không một người nào có xe SH.
“Ni sư Thích Đàm Lan là người rất tích cực trong công tác xã hội, việc tiếp nhận và nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi xuất phát từ cái tâm của người tu hành chứ không vì vụ lợi cá nhân. Thực tế thì Ni sư Thích Đàm Lan đã được công nhận là công dân Thủ đô tiêu biểu” - lãnh đạo Công an quận Long Biên nói.
Còn về thông tin bữa cơm của cháu nhỏ sống tại chùa giá 1.000 đồng, vị lãnh đạo Công an quận Long Biên khẳng định, báo chí đã đưa tin thất thiệt, gây hoang mang trong dư luận. Giá cả thị trường như hiện nay, số tiền đó không mua nổi gạo chứ đừng nói gì đến rau dưa, mắm muối...
Như lời vị lãnh đạo Công an quận Long Biên nói, chẳng hiểu vì sao dư luận lại có ác cảm với ngôi chùa cổ kính hàng trăm năm lịch sử này. Người dân gán cái tiếng xấu để trả ơn cho những người tu hành phát tâm thiền nguyện. Ðã đến lúc, các cơ quan chức năng cần tăng cường lực lượng và phương tiện hiện đại, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm khắc các cá nhân tung tin đồn thất thiệt, nhằm trục lợi, phá hoại chính sách, vấy bẩn cho người tốt. Và hơn ai hết, chính mỗi người dân trong xã hội phải nâng cao nhận thức và khả năng hiểu biết pháp luật để không vô tình trở thành nạn nhân của những tin đồn thất thiệt.
Thiên Minh
-
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
-
Người lao động là "chiến sĩ tiên phong" trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo
-
Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông phối hợp xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng