Vụ mất tích của chiếc Boeing 777-200 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines:

Tập trung điều tra theo hướng máy bay MH370 bị khủng bố

18:17 | 09/03/2014

1,681 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong khi chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn tới sự mất tích của chiếc Boeing 777-200 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines, ngay trong ngày 8/3, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã ra thông báo khẩn, yêu cầu các đơn vị hàng không dân dụng của quốc gia hơn 1,34 tỷ người cần làm tốt công tác an ninh, đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.

Theo đó, phải làm tốt mọi khâu chuẩn bị cho các chuyến bay, làm tốt công tác bảo vệ máy bay, đảm bảo máy bay ở trong trạng thái sẵn sàng bay và tăng cường công tác xử lý khẩn cấp trong tình huống đặc biệt. Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đang làm rõ nhân thân cũng như hành tung của 2 người được cho là đến từ Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Bởi có tin 2 người châu Âu (một người Áo và một người Italia) bị mất hộ chiếu tại Bangkok, Thái Lan cách đây 1-2 năm, nhưng tên của họ lại xuất hiện trong danh sách 227 hành khách của chuyến bay MH370.

bo-truong-7259-1394341101.jpg

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishamuddin Hussein phát biểu tại cuộc họp báo sáng nay ở sân bay tại Kuala Lumpur.

Theo hãng CNN, 2 người lên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines sử dụng hộ chiếu đánh cắp dường như đã mua vé cùng nhau. Theo hệ thống xác nhận vé điện tử Travelsky của Trung Quốc, những chiếc vé máy bay này được mua từ hãng China Southern Airlines bằng tiền baht Thái Lan. Theo 2 chiếc vé mua của China Southern Airlines kể trên, họ khởi hành từ Kuala Lumpur, bay tới Bắc Kinh, sau đó đi tiếp tới Amsterdam. Vé của hộ chiếu Italia đi tới Copenhagen, còn vé của hộ chiếu Áo đi Frankfurt. Cơ quan chức năng Áo và Italia đã khẳng định, công dân của họ không lên chuyến bay MH370 vì hộ chiếu của những người này bị đánh cắp từ hai năm trước. Những thông tin này càng làm tăng sự bí hiểm xung quanh số phận của chuyến bay MH370.

Chiều 9/3, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (bản điện tử) đã đăng tải các bức ảnh cho thấy, có nhiều mảnh vụn trên mặt biển ở khu vực nơi chiếc Boeing 777-200 của Malaysia Airlines mất liên lạc. Những bức ảnh này được cho là do một hành khách người Trung Quốc chụp từ trên một chiếc máy bay khác của Malaysia Airlines bay từ Bắc Kinh, đã hạ cánh an toàn ở Kuala Lumpur sáng 9/3. Các bức ảnh cho thấy, những mảnh vụn đang trôi nổi trên vùng biển nằm cách thủ đô Malaysia khoảng 90 phút đi máy bay. Mặc dù những mảnh vụn nghi vấn của các bức ảnh kể trên chưa thể được xác định rõ là gì, nhưng khu vực mà hành khách này nói đã chụp ảnh có vẻ như phù hợp với nơi chiếc Boeing 777-200 mất liên lạc.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishamuddin Hussein cho biết, đang điều tra về 4 hành khách nghi vấn đi trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đang giúp xác định nhân thân của những đối tượng đánh cắp hộ chiếu để có mặt trên chiếc Boeing 777-200. FBI khẳng định, việc để lọt 2 hộ chiếu bị đánh cắp là lỗi sơ đẳng trong kiểm tra an ninh hàng không Malaysia.

Theo FBI, nhà chức trách Malaysia dường như đã không kiểm tra các hộ chiếu bị đánh cắp trên cơ sở dữ liệu của cảnh sát quốc tế. Theo hãng CNN, nhân viên FBI đang đến Malaysia để hỗ trợ điều tra vì trong số 227 hành khách trên chuyến bay MH370 có 3 người Mỹ. Theo chuyên viên FBI Tom Fuentes, cảnh sát quốc tế Interpol có cơ sở dữ liệu chưa tất cả những visa bị mất hoặc bị đánh cắp, trong đó có hộ chiếu của công dân Italia mà Malaysia Airlines liệt kê trong danh sách hành khách trên chuyến bay MH370. Điều này cho thấy cơ quan an ninh hàng không Malaysia đã không kiểm tra cơ sở dữ liệu của Interpol.

Theo giới truyền thông, Malaysia đã quyết định mở cuộc điều tra khủng bố sau khi chiếc Boeing 777-200 chở 239 người bị mất tích, nhắm vào những hành khách khả nghi để lên chuyến bay MH370 bằng hộ chiếu đánh cắp. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9/3, Tư lệnh Không quân Malaysia Rodzali Daud cho biết, thông tin từ hệ thống radar của quân đội nước này cho thấy, có dấu hiệu chiếc Boeing 777-200 bị mất tích của Malaysia Airlines có thể đã bay vòng trở lại. Tuy nhiên, ông Rodzali Daud từ chối cho biết chi tiết về việc chiếc máy bay có thể bay đổi hướng được bao xa.

Theo hãng tin Bernama (Malaysia), Cơ quan thực thi luật biển Malaysia đã phát hiện một vết dầu loang lớn ở gần bờ biển nước này, cách Tok Bali, Kelantan 100 hải lý. Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Giám đốc cơ quan này, ông Mohd Amdan Kurish cho biết, một tàu đã được cử tới đây để lấy mẫu phẩm xem đây có phải là dầu của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 hay không.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datut Seri Hishammuddin Hussein đã kêu gọi công chúng không nên đưa ra những suy đoán về chiếc máy bay bị mất tích của Malaysia Airlines, trên tài khoản tweet của mình. Ông Datut Seri Hishammuddin Hussein cũng kêu gọi thân nhân, gia đình của các hành khách trên chuyến bay MH37 giữ bình tĩnh và chỉ nhận thông tin từ các nguồn được xác nhận.

Được biết, trong số 227 hành khách có mặt trên chuyến bay MH370 bị mất tích, có vợ và 2 con gái của ông Mohamed Ramli Abbas, Chủ tịch Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia Modal Perdana Group Sdn Bhd. Quỹ Modal Perdana Group Sdn Bhd do ông Ramli Abbas điều hành là nhánh chuyên đầu tư vào lĩnh vực công nghệ của chính phủ Malaysia với tổng tài sản trị giá hơn 1 tỉ USD ở các nước Đông Nam Á, Trung Quốc và Thung lũng Silicon (Mỹ).

Tuấn Quỳnh