Có hành khách là người Duy Ngô Nhĩ trên máy bay bị rơi?
>> Điều bất thường của chuyến bay MH 370
Người thân của hành khách trên chiếc máy bay mất tích nức nở tại sân bay Bắc Kinh
Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc không xác nhận điều này.
Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, có ít nhất 24 nghệ sỹ và các thành viên gia đình của họ. Những người này vừa trở về từ một diễn đàn giao lưu nghệ thuật, trong đó có một nhà thư pháp nổi tiếng.
Hiện gia quyến của các hành khách Trung Quốc đang tập trung ở sân bay quốc tế Bắc Kinh ngóng chờ từng thông tin trong vô vọng và đau khổ tột độ.
Một số người có phản ứng giận dữ với Malaysia Airlines vì cách hành xử của hãng hàng không này.
Được biết, gia quyến của các hành khách đã được đưa đến một khách sạn gần sân bay Bắc Kinh và được sắp xếp vào trong một căn phòng để đợi thông tin từ hãng, nhưng đã không có đại diện nào của Malaysia Airlines có mặt.
“Không có một ai là người của Malaysia Airlines ở đây. Họ đưa chúng tôi vào căn phòng này và nói chúng tôi phải chờ đợi… Họ thậm chí còn không cho chúng tôi danh sách hành khách”, một người đàn ông trung niên giấu tên nói với Reuters.
Phía truyền thông Trung Quốc cũng chỉ trích Malaysia Airlines vì đã thông báo quá chậm những gì đã xảy ra và đang diễn ra, cũng như từ chối trả lời các câu hỏi.
“Malaysia Airlines, tại sao hãng phải chờ 5 tiếng đồng hồ sau khi mất liên lạc với chiếc máy bay mới công bố những tin tức đầu tiên, và tại sao hãng chỉ có một cuộc họp báo sau gần 13 giờ?”, Tân Hoa xã viết trên tài khoản Weibo của mình.
Trước đó, có tin đồn rằng chiếc máy bay đã hạ cánh ở Nam Ninh, một thành phố miền Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc đã bác thông tin này.
>> Điều bất thường của chuyến bay MH 370
Linh Linh (Tổng hợp)
-
Hội thảo quốc tế "Biển Đông: Hợp tác nghiên cứu và phát triển" tại Ba Lan
-
Philippines điều chỉnh nhân sự quan trọng, mua thêm 5 tàu của Nhật Bản, khẳng định lập trường 'cứng' trước Trung Quốc tại Biển Đông
-
Vụ 4 tàu cá gặp nạn ngoài biển: Phối hợp với Trung Quốc tích cực tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân
-
Viện Lowy: Sức mạnh của "răn đe" trong bảo vệ hòa bình, ổn định ở Biển Đông
-
Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines gửi thông điệp thượng tôn luật pháp quốc tế tại Biển Đông
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại