Michael Phelps giành HCV thứ 21 ở Olympic - 'vô tiền khoáng hậu'

14:37 | 10/08/2016

735 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Michael Phelps tiếp tục nâng số huy chương vàng Olympic mà anh giành được lên con số 21 sau 2 chiến thắng ở ngày thi đấu thứ năm Olympic Rio 2016.
michael phelps xo do nhung ki luc gianh hcv thu 21 o olympic

Michael Phelps vẫn không có đối thủ ở nội dung sở trường của mình.

Ở lượt bơi chung kết nội dung 200m bướm của nam diễn ra vào sáng nay (10/8), Michael Phelps đã cán đích với thời gian 1 phút 53,36 giây. Thành tích này chỉ nhanh hơn 0,4 giây so với Masato Sakai (Nhật Bản) nhưng chừng đó là đủ để giúp cho huyền thoại người Mỹ giành tấm huy chương vàng thứ hai tại Rio de Janeiro.

VĐV 19 tuổi Tomas Kenderesi của Hungary, từng vượt qua Phelps ở vòng bán kết, cán đích thứ ba và nhận huy chương đồng. Trong khi đó Chad Le Clos, nhà vô địch Olympic London 2012 gây thất vọng khi chỉ xếp thứ tư ở lượt bơi chung kết.

200m bơi bướm được xem là sở trường của Michael Phelps. Anh lập kỷ lục thế giới ở nội dung này vào năm 16 tuổi (2001). Sau đó, anh tự mình phá kỷ lục thêm 7 lần nữa và chạm mốc 1 phút 51,51 giây vào năm 2009.

Sau khi có được chiếc huy chương vàng thứ hai tại Rio de Janeiro, Phelps tiếp tục góp mặt trong tại vòng chung kết tiếp sức 4x200m tự do. Anh là người bơi lượt chốt hạ và đem về chiến thắng cho đội tuyển Mỹ với tổng thời gian 7 phút 0,66 giây, nhanh hơn tới gần 2,5 giây so với các VĐV của Vương Quốc Anh - những người giành huy chương bạc.

Như vậy, Michael Phelps đã nâng tổng số huy chương mà anh giành được tại các kỳ Thế vận hội lên con số 25, trong đó có 21 huy chương vàng. Thành tích này vẫn có thể được nối dài trong những ngày tới khi kình ngư người Mỹ còn 2 nội dung chưa thi đấu

Tiểu Bảo

Tổng hợp