Liên Hợp Quốc hoãn hội nghị về Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân

20:04 | 30/03/2020

240 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa thông báo hoãn hội nghị về Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) do đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới.
lien hop quoc hoan hoi nghi ve hiep uoc cam pho bien vu khi hat nhan
Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ

Hội nghị về Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tới tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Argentina - người được chỉ định là chủ tịch hội nghị ngày 13/3 đã gửi thư đề xuất hoãn hội nghị tới các quốc gia thành viên.

Liên Hợp Quốc hôm 27/3 tuyên bố, các quốc gia thành viên đã nhất trí với đề xuất trên, và cho biết hội nghị sẽ được tổ chức sớm nhất có thể khi tình hình cho phép và muộn nhất là vào tháng 4/2021.

Được biết, hội nghị đánh giá NPT là sự kiện được tổ chức 5 năm 1 lần để thảo luận về phương hướng của việc giải giáp vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Nhiều khả năng thời điểm diễn ra hội nghị sẽ được lùi lại 1 năm, do đại dịch Covid-19 không có bất kỳ dấu hiệu suy giảm nào vào thời điểm hiện tại.

Bình An

NHK