IS từng âm mưu bắt cóc Thủ tướng Malaysia

21:49 | 09/03/2016

613 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hôm thứ Ba vừa qua, trong cuộc họp với Quốc hội, Phó Thủ tướng Malaysia đã tiết lộ IS từng âm mưu bắt cóc Thủ tướng Najib Razak và 2 quan chức cấp cao khác.
is tung am muu bat coc thu tuong malaysia
Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Theo lời ông Ahmad Zahid Hamidi, Phó Thủ tướng Malaysia, khoảng hơn 1 năm trước, vào ngày 30/1/2015, 13 phần tử khủng bố có quan hệ với Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS đã lên kế hoạch bắt cóc Thủ tướng Najib Razak, Bộ tưởng Bộ Nội vụ và cả ông Hamidi (khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia).

Nhà chức trách Malaysia cũng phát hiện ra âm mưu tấn công một số địa điểm như Kedah, Kuala Lumpur và Putrajaya, kế hoạch cướp súng từ doanh trại quân đội, đánh bom, cướp xe chở tiền mặt, bên cạnh âm mưu bắt cóc các chính khách để đòi tiền chuộc.

Ông Hamidi cũng cho biết, kế hoạch này không phải là của các phần tử khủng bố ở Malaysia, mà là mệnh lệnh trực tiếp từ Syria. 

Hương Thu

Theo CNN