Iraq phá vỡ âm mưu tấn công bằng hơi độc của Al Qaeda

08:28 | 03/06/2013

288 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Iraq cho biết họ vừa phá vỡ được một âm mưu tấn công bằng hơi độc ở Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ của một tổ khủng bố thuộc Al Qaeda.

Địa điểm nơi vừa diễn ra một vụ nổ xe bom hồi cuối tháng 5/2013 ở Kamaliyah, phía Đông Baghdad, khu vực có người Shiite chiếm đa số. 

Theo tường trình của BBC, cảnh sát Iraq tịch thu được các máy bay đồ chơi điều khiển từ xa tại hai xưởng thợ ở Baghdad, dự trù dùng để thực hiện các cuộc tấn công.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iraq, ông Mohamed al Askari hôm 1/6 cho biết, năm nghi can bị bắt giữ khi đang hoạt động tại hai xưởng nói trên, nơi họ bị cáo buộc sản xuất hơi độc sarin và mustard. Ông Askari thêm rằng, các bị can có tài liệu và công thức hướng dẫn làm những loại khí độc này, đồng thời cũng có một mạng lưới chuyển lậu chúng ra khỏi Iraq.

Vụ bắt giữ diễn ra sau một cuộc điều tra phối hợp giữa tình báo Iraq và nước ngoài.

Theo BBC, trong thời gian từ tháng 10/2006 đến tháng 6/2007, Al Qaeda ở Iraq đã từng cho nổ 16 quả bom có chứa chất chlorine.

Theo báo cáo của Liên hiệp quốc ngày 1/6, có hơn 1.000 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 5/2013, làm cho tháng này trở thành tháng có nhiều người chết nhất tại Iraq kể từ năm 2008.

Dữ liệu của Phái bộ Viện trợ Liên Hiệp Quốc cho Iraq được công bố cho biết có thêm 2.400 người khác bị thương kể từ cuối tháng 4, và nói thêm là trong số 10 người thiệt mạng có 9 người là thường dân. Trưởng phái bộ Martin Kobler mô tả con số mới là “một con số đau buồn” và kêu gọi chấm dứt ngay tức thì điều ông gọi là “việc đổ máu không thể chịu đựng nổi”.

Có hơn 1.700 người bị giết trong hai tháng qua gây nên những lo ngại hơn nữa về một cuộc chiến tranh giáo phái toàn diện, vào lúc các chiến binh của Al-Qaida và Sunni thách thức chính phủ Shia của Thủ tướng Nouri al-Maliki.

Các nhà phân tích nói những tổ chức vũ trang Sunni dường như được tiếp thêm sinh lực bằng sự nổi loạn do người Sunni lãnh đạo tại nước láng giềng Syria, nơi phe nổi dậy đang tìm cách lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Có nhiều tin tức về những chiến binh Iraq thuộc cả hai giáo phái vượt biên giới chiến đấu trong cuộc nội chiến Syria.

Bạo động giáo phái tại Iraq lên đến cao điểm vào giữa những năm 2000, tiếp sau việc tấn công vào nước này do Mỹ lãnh đạo nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein. Tại đỉnh cao của bạo động, con số tử vong hàng tháng lên đến 3.000 người.

Nh.Thạch (Theo FoxNews)