Hung thủ đặt mìn trong xe Honda có thể chịu mức án cao nhất

14:56 | 15/01/2012

343 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hung thủ Nguyễn Đức Tiềm giết 3 mạng người bằng thủ đoạn hết sức tinh vi, xuất phát từ mâu thuẫn vụn vặt. Nhiều khả năng đối tượng này sẽ chịu mức án cao nhất.

>> Khởi tố hung thủ gây ra vụ nổ xe Dream tại Bắc Ninh

>> Tạm giữ nghi can vụ nổ xe Dream ở Bắc Ninh

Có lẽ, những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng chỉ nghĩ đến một sự cố đáng tiếc trong hàng chục vụ cháy nổ xe máy chưa rõ nguyên nhân đang xảy ra gần đây. Nhưng không thể nghĩ được hung thủ trong vụ nổ xe máy thương tâm cướp đi sinh mạng của một thai phụ và cháu bé 5 tuổi lại là em rể của nạn nhân. Kẻ máu lạnh tàn sát cả gia đình vô tội bằng thủ đoạn xuất phát từ mâu thuẫn đê hèn ấy chính là: Nguyễn Đức Tiềm (SN 1978, ở Kinh Môn, Hải Dương)

Trả thù tàn độc do… “ngứa mắt, khó chịu” ?

Sáng 15/1, tiếp chúng tôi, anh Nguyễn Văn Quế (SN 1973, ở xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng vào những gì vừa diễn ra, anh tâm sự: "Tôi không nghĩ thủ phạm lại chính là em rể của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi thấy Tiềm hiền lành ít nói và cũng không có mâu thuẫn gì đáng kể”. Nói xong, đôi mắt anh như vô hồn nhìn vào di ảnh vợ con.

"Người mất thì đã mất, giờ thủ phạm là người nhà tôi cũng chẳng biết nói gì. Đau lòng lắm nhưng mọi việc cứ để pháp luật xử lý...", anh Nguyễn Văn Quế nói.

Qua lời kể của người nhà nạn nhân, vợ chồng Tiềm – Hồi cưới nhau xong thì về Hải Dương sinh sống. Tuy nhiên, do nhiều lý do cặp vợ chồng Tiềm đã chuyển về ở cùng với gia đình anh Quế trong một ngôi nhà. Sau khi có con, hai vợ chồng Tiềm – Hồi đã chuyển xuống nhà ngang do vợ chồng anh Quế xây dựng nên.

Theo cơ quan công an, trong cuộc sống “anh em kiến giả nhất phận”, vợ chồng Nguyễn Văn Quế (chồng nạn nhân trong vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh ngày 1/12/2011) và vợ chồng Tiềm – Hồi (Tiềm lấy em gái ruột của Quế là Nguyễn Thị Hồi, SN 1977) đã nảy sinh mâu thuẫn lặt vặt.

Hiện cơ quan công an vẫn chưa có thêm thông tin gì về nguyên nhân vụ việc nhưng qua thông tin về cuộc sống gia đình của hai cặp vợ chồng này, nhiều khả năng mâu thuẫn được tích tụ từ những điều nhỏ nhặt, hết sức vặt vãnh như: Tiềm cảm thấy không hài lòng mỗi khi chị Quỳnh đi làm về đã đi thẳng xe vào căn phòng nơi Tiềm và vợ đang sống. Cộng thêm việc vào mỗi sáng chị Quỳnh thường lấy xe đưa con đi học và đi làm sớm khiến Tiềm khó chịu (!?)…

Để giải quyết mâu thuẫn, đêm 30/11/2011, Tiềm đã cài thuốc nổ vào xe của chị Quỳnh, luồn dây kích điện cài vào đèn hậu của xe. Khi chị Quỳnh đạp phanh xe thì chập điện gây ra vụ nổ.

Khả năng Nguyễn Đức Tiềm chịu mức án cao nhất

Hành vi của Tiềm được nhận định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng

Theo Đại tá Nguyễn Văn Vinh - Trưởng phòng CSHS tỉnh Bắc Ninh: đây là thủ đoạn hết sức tinh vi của Tiềm. Khi làm như vậy, Tiềm đã tính toán để sao khi chị Quỳnh ngồi lên xe rồi mới đạp phanh được và khi đó thuốc nổ mới nổ. Với tính toán như vậy, Tiềm đã đạt được mục đích khi chị Quỳnh tử vong chỉ sau vài tiếng khi vụ nổ xảy ra. Còn cháu Vân cũng bị thương nặng và tử vong sau đó 12 ngày.

Cùng trong tâm trạng bất ngờ, ông Nguyễn Văn Thành (bố chị Quỳnh – nạn nhân trong vụ nổ xe đã tử vong) cho biết: “Khi còn ở Hải Dương, thỉnh thoảng có vấn đề hoặc cãi nhau, vợ chồng Tiềm thường đi taxi về nhà anh Quế. Hết tiền, anh Quế lại cho tiền để tiền taxi dù cuộc sống của vợ chồng Quế chẳng dư dật gì. Tiềm đã lấy oán báo ơn”.

Một nhân chứng quan sát vụ việc đầu tiên cho biết: Khi vụ nổ xảy ra, anh chạy ra giúp chị Quỳnh dập tắt lửa và sau đó mới thấy Tiềm chạy ra dập lửa rồi đưa cháu Vân vào sân nhà mình mà không đưa đi cấp cứu luôn.

Và một điều cũng thật bất ngờ khi điều tra vụ án này, cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện ra nguyên nhân một vụ nổ xe máy một cách bất thường xảy ra từ ngày 18/6/2010 ở huyện Kinh Môn, Hải Dương. Trong vụ án này, nếu không may thì nạn nhân cũng bị chết.

Nguyễn Đức Tiềm nhiều khả năng bị tử hình

Hung thủ trong vụ này là Tiềm và nạn nhân trong vụ nổ xe máy ở Hải Dương gần 2 năm về trước lại là bạn thân của Tiềm. Cơ quan công an đã phát hiện, anh Lê Đức Trung (SN 1980, ở cùng quê với Tiềm là kỹ sư nhà máy xi măng Hoàng Thạch) là bạn thân đã giúp đỡ gia đình Tiềm nhiều nên có quan hệ thân thiết.

Tuy nhiên, Tiềm lại nghi ngờ vợ mình có quan hệ với anh Trung. Để “trả ơn” anh Trung, Tiềm đã gài thuốc nổ vào xe máy của anh Trung khi anh này đi liên hoan, để xe ở trước cửa nhà máy xi măng Hoàng Thạch.

Khi lấy xe và nổ máy để về thì xe máy phát nổ làm anh Trung gãy chân trái. Vụ việc này Công an huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) điều tra từ tháng 6/2010 đến nay chưa rõ nguyên nhân.

Một người dân sống gần nhà anh Quế sau khi biết sự việc đã bất bình nói: “Tiềm thật là một kẻ vô ơn bạc nghĩa”.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ một số vấn đề như thuốc nổ được mua ở đâu, kỹ thuật đấu nối Tiềm học ở đâu…?

Bản án nào dành cho Nguyễn Đức Tiềm?

Hành vi Vũ Đức Tiềm được nhận định có tính chuyên nghiệp, nhằm giết người và giết hại nhiều người, y đã thực hiện và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là chị Quỳnh đang mang thai 3 tháng và cháu Nguyễn Khánh Vân thiệt mạng.

Công an tỉnh Bắc Ninh cần khởi tố bị can Nguyễn Đức Tiềm với tội danh “Giết người” theo:

Khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự với các tình tiết tăng nặng: “a) Giết nhiều người, b) giết phụ nữ mà biết là có thai (vì là người trong gia đình thì việc biết nạn nhân có thai là điều dễ hiểu), c) giết trẻ em, l) bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người”.

Với khung hình phạt mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình mới tương xứng với hành vi dã man và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà Nguyễn Đức Tiềm gây ra.


Thiên Minh – Mạnh Kiên