Đồng Nai: Giám đốc gọi giang hồ gây rối bị khởi tố thêm tội trốn thuế
![]() |
Công an khởi tố vụ án, khởi tố với Nguyễn Tấn Lương về tội trốn thuế. Ảnh: SGGP |
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2012 đến 2018, doanh nghiệp của ông Lương có dấu hiệu trốn thuế doanh thu và nhiều khoản thuế khác. Công ty TNHH Phú Gia Lương là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thời gian gần đây đã nhận được nhiều hợp đồng các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn TP Biên Hòa.
Trước đó, Nguyễn Tấn Lương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hoà khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Ông Lương là người trực tiếp "điều động" hàng chục giang hồ đến bao vây xe ô tô chở công an ngay tại trung tâm TP Biên Hòa. Vụ việc ồn ào đã gây xôn xao dư luận vào khoảng giữa tháng 6 vừa qua.
Trong vụ án này, ngoài Lương còn có 3 bị can khác là Ngô Đình Giang (thường gọi Giang “36”, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa), Nguyễn Duy Kỷ (thường gọi Tuấn Nhóc, ngụ huyện Định Quán) và Mai Văn Căn (ngụ phường Tam Phước, TP Biên Hòa) cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Liên quan đến vụ án, Công an TP Biên Hòa cũng đã mời bà Nguyễn Thị Hồng (45 tuổi), vợ đại tá Huỳnh Tiến Mạnh (cựu giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) lên trụ sở để lấy lời khai, làm rõ những liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng do Nguyễn Tấn Lương và Ngô Đình Giang gây ra. Thời điểm xảy ra vụ việc, giữa bà Hồng và ông Lương có nhiều cuộc gọi qua lại. Ngoài ra, ông Huỳnh Tiến Mạnh vừa bị Ban bí thư kỷ luật cách hết mọi chức vụ trong Đảng, Bộ trưởng Công an cách chức giám đốc Công an tỉnh.
Lâm Anh (t/h)
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước
-
Hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi)