Họp báo trước trận giao hữu Việt Nam - Syria

11:22 | 30/05/2016

1,220 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trước trận đấu giao hữu với ĐT Syria, sáng nay, một cuộc họp báo đã được tổ chức để hai bên chia sẻ thông tin trước khi bước vào trận giao hữu.
hop bao truoc tran giao huu viet nam syria
Đang họp báp trước trận giao hữu ĐT Việt Nam - ĐT Syria

11h00 sáng nay 30/5, dự kiến sẽ diễn ra buổi họp báo trước trận ĐT Việt Nam vs ĐT Syria. Hãy chờ xem HLV Hữu Thắng, và cầu thủ chúng ta cũng như phía  ĐT Syria nhận xét gì về nhau. Những phát biểu của HLV Hữu Thắng sẽ giúp NHM hiểu rõ hơn về thực lực của ĐT hiện tại cũng như những vấn đề liên quan đến Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh...  

ĐT Việt Nam vs ĐT Syria vào 18h00 chiều mai 31/5 trên SVĐ Mỹ Đình. Trước trận đấu này, thầy trò HLV Hữu Thắng đã có một tuần tập luyện tích cực để sẵn sàng tiếp đón ĐT Syria được đánh giá là nhỉnh hơn. 20h00 tối qua 30/5, đối thủ của ĐT Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội.

Hôm qua, Công Phượng - Xuân Trường đã hội quân, trước đó, Huy Hùng cũng có mặt để thay thế Hoàng Thịnh bị chấn thương. Vậy là HLV Hữu Thắng đã "hòm hòm" trong tay nhiều tinh binh tuy rằng vẫn còn những trường hợp chấn thương như Văn Thắng, Ngọc Thịnh. 

Ngay sau khi đến nơi, ĐT Syria đã ra sân vận động nhẹ nhàng. Điểm dễ nhận thấy nhất ở đội bóng này là thể hình cao to mạnh mẽ, vì thế, người hâm mộ đang chờ HLV Hữu Thắng sẽ dùng kế sách gì để đối chọi với đối tượng có lối chơi giàu thể lực này.

hop bao truoc tran giao huu viet nam syria

Buổi họp báo sáng nay (ảnh vov)

Đáng chú ý nhất vẫn là chân sút Sanharib Malki Sabah, hiện đang thi đấu cho CLB Kasimpasa tại giải ngoại hạng Thổ Nhĩ Kỳ, bộ đôi tiền đạo Ahmad Al Douni đang chơi cho CLB Al-Riffa của Bahrain và Abdul Fattah Al Agha - vua phá lưới Naruh Cup 2009, hiện khoác áo Baghdad FC (Iraq).

Syria có sự góp mặt của tiền vệ Abdulrazak Al Husein, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Al-Ahed tại giải VĐQG Lebanon. Hai gương mặt đáng chú ý khác tại tuyến giữa của ĐT Syria là bộ đôi tiền vệ tấn công Mahmoud Al Mawas (CLB Al-Riffa của Bahrain) và Fahd Youssef (CLB Al-Jazeera của Jordan) cũng có tên trong chuyến đến làm khách tại SVĐQG Mỹ Đình.

“Tôi nghĩ giữa hai ĐT Syria và Việt Nam không có nhiều sự chênh lệch về đẳng cấp. Chúng tôi hy vọng hai đội sẽ chơi cống hiến trên sân Mỹ Đình. Trận đấu với ĐT Việt Nam là một trong những bước chuẩn bị quan trọng với ĐT Syria để hướng tới vòng loại cuối cùng World Cup 2018”, HLV trưởng Ayman Alhakim chia sẻ với VOV.VN trong buổi họp báo trước trận đấu.

Chiến lược gia này cũng khẳng định ĐT Syria đã được chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận đấu với Việt Nam, cũng như hai trận còn lại để sẵn sàng làm nên lịch sử, giành tấm vé tham dự VCK World Cup, bất chấp điều kiện khó khăn của cả đất nước.

HLV Alhakim nói: “Tất cả người dân Syria cũng như chúng tôi đã chờ đợi cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới từ rất lâu rồi. ĐT Syria đang tiến sát mục tiêu lịch sử này và chúng tôi sẽ tận dụng tối đa cơ hội. Bảng đấu của chúng tôi ở vòng loại cuối cùng là rất khó khăn nhưng bóng đá không nói trước được điều gì và ĐT Syria sẽ nỗ lực hết mình, ngay cả ở những trận giao hữu chuẩn bị như thế này”.

Bên cạnh đó, ông Alhakim cũng đánh giá cao thực lực của ĐT Việt Nam, dù không có thật sự nhiều thông tin trước trận đấu. Nhà cầm quân này thừa nhận trận giao hữu quốc tế với ĐT Việt Nam sẽ giúp Syria hoàn thiện đội hình, nhân sự và lối chơi để đương đầu với thử thách ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

Xem trực tiếp họp báo:

PV

Tổng hợp