Hơn 6 tạ nội tạng "thối" trên đường về Đồ Sơn tiêu thụ

17:00 | 21/12/2013

589 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 21/12, Trung tá Nguyễn Mạnh Cường - Đội phó Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội) cho biết, Đội vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển nội tạng động vật có nguồn gốc từ Trung Quốc về Hải Phòng tiêu thụ.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 10h30 cùng ngày, tại khu vực cầu Đuống (huyện Gia Lâm, Hà Nội), Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm đã phát hiện, bắt quả tang tài xế Hoàng Văn Thọ (26 tuổi, ở xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) điều khiển chiếc tải đông lạnh mang BKS; 30M – 0894, chở theo 6 tạ nội tạng động vật đựng trong 20 chiếc thùng xốp. Số nội tạng động vật đóng gói trong túi nilon màu trắng có chứa dung dịch. Khi lực lượng chức năng tiến hành mở kiểm tra các túi nilon, toàn bộ số nội tạng kể trên đều bốc mùi hôi thối.

Trên nắp các thùng chứa nội tạng động vật đều có chữ Trung Quốc.

Theo ghi nhận của PetroTimes, trên nắp các thùng đều có gắn chữ Trung Quốc và ghi rõ nguồn cung cấp từ Công ty cổ phần Nippon con heo vàng tới sân bay quốc tế Nội Bài.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Hoàng Văn Thọ đã không xuất trình được các loại hóa đơn, giấy tờ có liên quan tới số nội tạng kể trên. Thọ khai nhận, hắn chỉ là người vận chuyển thuê từ sân bay quốc tế Nội Bài về quận Đồ Sơn(Hải Phòng) với giá 2,8 triệu đồng.

Ngoài ra, nắp thùng cũng ghi rõ nơi vận chuyển và nơi đến của lô hàng.

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, toàn bộ số nội tạng kể trên có nguồn gốc từ Trung Quốc và đều được ngâm tẩm nhiều loại hóa chất bảo quản trước khi được chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ.

T.Minh