Hà Nội phát động phong trào toàn dân tham gia phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông

19:49 | 11/08/2023

287 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 11/8, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Hội nghị được triển khai trực tuyến từ điểm cầu Công an Thành phố đến Công an 30 quận, huyện, thị xã. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Hà Nội phát động phong trào toàn dân tham gia phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, nằm trong kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Công an Thành phố đề nghị người dân chủ động, tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo: “Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội”, số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451.

Nội dung phản ánh tập trung vào các hành vi vi phạm như: Xe ô tô khách chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; hoạt động không đúng thời gian quy định (bao gồm cả xe chở rác); xe ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc; ô tô, xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khác, mất trật tự, an toàn xã hội...

Thông tin phản ánh của nhân dân về vi phạm trật tự, an toàn giao thông phải bảo đảm khách quan, chính xác. Việc tiếp nhận, xác minh, xử lý, giải quyết thông tin phản ánh phải bảo đảm tính kịp thời, đúng hành vi vi phạm và đúng quy định pháp luật. Thông tin cung cấp của nhân dân được bảo đảm, bí mật về danh tính.

Hà Nội phát động phong trào toàn dân tham gia phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông
Các lực lượng tham gia diễu hành tại lễ phát động.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố cho biết, để người dân nắm được, ủng hộ và tích cực tố giác các hành vi vi phạm giao thông, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu Phòng CSGT và Công an các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội: Zalo, Facebook, Cổng thông tin điện tử của Công an Thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã…

Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước, trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức và khu dân cư; in, dán logo trên các phương tiện giao thông công cộng; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị, đoàn thể, câu lạc bộ tại các khu dân cư, tổ dân phố; công tác nắm, quản lý địa bàn của lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã...

Tổ chức treo băng rôn, hình ảnh, panô, áp phích, tranh cổ động, tờ rơi, tài liệu khuyến cáo, cẩm nang, phóng sự, video clip tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông và có nội dung hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu của các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông…

Đối với người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm có thể ghi nhận bằng hình ảnh, clip, phản ánh trực tiếp qua số điện thoại 024.3942.4451 hoặc tài khoản Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội”. Khi phản ánh, người dân cần cung cấp thông tin cá nhân: tên, tuổi, số CCCD, địa chỉ, số điện thoại liên hệ để xác định tính chính danh và thông tin, phản hồi kết quả xử lý.

Hà Nội phát động phong trào toàn dân tham gia phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông
Các lực lượng tham gia diễu hành, tuyên truyền để người dân hưởng ứng kế hoạch.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố trong thời gian qua. Bên cạnh những thành tích, cần khắc phục tình hình an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, xe đón trả khách trái quy định, xe tải chở quá tải, ô tô đi vào đường cấm, ngược chiều. Đây là tồn tại chưa được xử lý triệt để, mặc dù lực lượng chức năng quyết liệt. Vì vậy, cần phát động phong trào toàn dân phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh vi phạm bởi ngoài việc dè chừng hệ thống camera, người thực thi công vụ thì người vi phạm còn dè chừng bị người dân phát hiện, tố giác…

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phải hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc phát động phong trào này; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn phải quan tâm chỉ đạo phát động thực hiện phong trào ngay từ cơ sở, lan tỏa đến từng thôn, xóm, từng khu dân cư, từng tổ dân phố, từng cơ quan, xí nghiệp, trường học trên địa bàn.

Hà Nội yêu cầu đảm bảo thuận lợi giao thông dịp Tết Quý MãoHà Nội yêu cầu đảm bảo thuận lợi giao thông dịp Tết Quý Mão
Năm An toàn giao thông 2023: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toànNăm An toàn giao thông 2023: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mớiTăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

Quang Phú