HLV Park Hang Seo: "U23 Việt Nam không được nôn nóng tấn công U23 Myanmar"

12:00 | 02/11/2021

71 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dù quyết tâm giải quyết đối thủ trong 90 phút để giành 3 điểm trọn vẹn, nhưng HLV Park Hang Seo cũng đã có những cảnh báo với U23 Việt Nam trong trận đấu quyết định ở bảng I với U23 Myanmar.

17h00 chiều nay (2/11), U23 Việt Nam bước vào trận "chung kết" bảng I với đối thủ U23 Myanmar. Dù chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp, tuy nhiên đây là trận mà thầy trò HLV Park Hang Seo đặt ra mục tiêu phải thắng để đứng đầu bảng I, không muốn đưa trận đấu tới loạt sút luân lưu may rủi.

U23 Việt Nam có nhiều lợi thế trước đối thủ, khi có tới 5 ngày nghỉ, được "xem giò" U23 Myanmar đấu U23 Đài Loan (Trung Quốc) hôm 30/10, đồng thời đối phương không có sự dẫn dắt của HLV trưởng do bị cấm chỉ đạo.

HLV Park Hang Seo: U23 Việt Nam không được nôn nóng tấn công U23 Myanmar - 1
HLV Park Hang Seo và các học trò có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu.

Tuy nhiên, rất nhiều lần HLV Park Hang Seo khẳng định những lợi thế trên không có ý nghĩa lớn, bởi điều quan trọng là sự chuẩn bị tốt nhất của U23 Việt Nam, cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu.

Sau khi trực tiếp quan sát đối thủ ở trận thắng U23 Đài Loan (Trung Quốc) 1-0, HLV Park Hang Seo nhận định, U23 Myanmar có nền tảng thể lực tốt, không ngại va chạm nên U23 Việt Nam phải đề phòng trong các pha tranh chấp, không bị cuốn vào cuộc đua thể lực.

Đánh giá của ông Park rất đúng với thực tế, khi bóng đá Myanmar xưa nay chủ yếu dùng sức, nhưng vẫn gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ, trong đó có các đội tuyển Việt Nam.

Còn nhớ, tại SEA Games 26 năm 2011, U23 Việt Nam đã nhận thất bại 1-4 trước U23 Myanmar trong trận tranh HCĐ và trắng tay rời giải đấu này. Tiếp đó, đến kỳ SEA Games 28 năm 2015, U23 Việt Nam với lực lượng quy tụ những gương mặt xuất sắc như Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Huy Toàn, Hồng Quân, Công Phượng…đã phải dừng chân tại bán kết khi để thua U23 Myanmar với tỷ số 1-2.

HLV Park Hang Seo: U23 Việt Nam không được nôn nóng tấn công U23 Myanmar - 2
HLV Park Hang Seo yêu cầu các cầu thủ không được nóng vội.

Ở đấu trường châu lục, tại vòng loại U22 châu Á 2013 (tiền thân của giải U23 châu Á), U22 Việt Nam cũng nhận thất bại trước U22 Myanmar khi đó là chủ nhà với tỷ số 1-3. Trong 2 lần gặp nhau gần đây nhất, U23 Việt Nam đều giành chiến thắng trước U23 Myanmar.

Tuy nhiên, đó là 2 trận đấu không thuộc giải chính thức (thắng 4-0 tại giải M150 Cup- Thái Lan 2017 và thắng 2-0 tại trận giao hữu quốc tế ngày 7/6/2019 tại SVĐ Việt Trì, Phú Thọ).

Dù đặt mục tiêu giải quyết đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức, nhưng HLV Park Hang Seo cũng cảnh báo các học trò: "Tính tổ chức vận hành sơ đồ chiến thuật của U23 Myanmar tương đối đảm bảo nên U23 Việt Nam không được phép nóng vội tấn công. Chúng ta cần sự kiên trì trong việc vận hành cách chơi".

Về phần mình, các cầu thủ U23 Việt Nam đều có tinh thần rất thoải mái trước trận đấu. Tất cả đã rút ra nhiều bài học sau trận thắng vất vả ngày ra quân, tự tin thể hiện tốt hơn trong trận then chốt ở bảng I, vòng loại U23 châu Á 2022.

Theo Dân trí