HLV Park Hang Seo: "Còn quá sớm để nhận định đội nào mạnh nhất SEA Games"

13:27 | 18/05/2022

35 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trước trận bán kết bóng đá nam SEA Games 31, HLV Park Hang Seo của U23 Việt Nam đã có những chia sẻ thận trọng trước cuộc đấu với U23 Malaysia.

Xuất hiện trong cuộc họp báo, HLV Park Hang Seo trao đổi về trận đấu bán kết với Malaysia: "Như HLV Maloney nói nếu thắng được trong 90 phút thì tốt quá. Tôi cũng mong muốn thế, nhưng bóng đá không ai nói trước được điều gì.

U23 Malaysia thường chơi 3-4-3, với hai trung vệ lệch cánh nếu có khoảng trống sẽ lên tham gia tấn công. Họ bật tường trung lộ cũng rất sắc nên tôi cũng đang nghiên cứu cách đối phó. Cầu thủ của tôi đang hồi phục tốt và chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu".

HLV Park Hang Seo: Còn quá sớm để nhận định đội nào mạnh nhất SEA Games - 1
HLV Park Hang Seo tự tin trước trận bán kết với U23 Malaysia (Ảnh: An An).

Chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá thêm về lối chơi của U23 Malaysia: "Malaysia những trận trước họ thường sử dụng 3-4-3, đá 3 trung vệ. Ngày mai tôi cũng không biết chắc chắn họ chơi sơ đồ nào.

Chúng tôi cũng đang chuẩn bị nhiều phương án để đối đầu tốt nhất. Họ ghi 9 bàn, thủng lưới 6 bàn và họ có hiệu suất ghi bàn tốt, trung bình mỗi trận trên 2 bàn, nhưng cũng để thua 1,8 bàn/ trận. Nếu U23 Việt Nam phòng ngự tốt, không để thủng lưới và ghi bàn thì chúng ta sẽ thắng".

HLV Park cũng nhận xét những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài của U23 Malaysia: "Theo tôi biết thì trong số 20 cầu thủ Malaysia dự SEA Games phần lớn đá trong nước, chỉ có 2 người đá ở nước ngoài. Cầu thủ số 10 đá giải hạng nhất Bỉ, nhưng theo tôi tìm hiểu thì anh ta cũng không ra sân nhiều.

Cầu thủ số 9 thi đấu hạng 3 Nhật. Không phải tôi đánh giá không cao, mà là tôi chỉ đánh giá được góc độ đó. Tôi chỉ có được thông tin vậy. Lối chơi của hai cầu thủ này tôi cũng đã có sự tìm hiểu".

HLV Park Hang Seo thừa nhận nhiều cầu thủ U23 Việt Nam chưa đạt phong độ tốt nhất: "Lứa tuổi U23 không thể coi là trẻ nữa. Chúng ta có thể thấy họ chưa có nhiều cơ hội ra sân ở đấu trường quốc nội. Thay vì nói các bạn ấy trẻ thì nên nói chưa nhiều kinh nghiệm thi đấu.

Chuyện mất bóng, chuyền hỏng không phải một sớm một chiều. Chúng ta không có đủ thời gian để tôi và các trợ lý sửa kỹ thuật. Lúc này chúng tôi chỉ xử lý tâm lý, để các cầu thủ tự tin, để hạn chế khuyết điểm như vòng bảng".

HLV Maloney của U23 Malaysia đánh giá U23 Việt Nam mạnh nhất SEA Games 31, nhưng HLV Park lại có thái độ thận trọng: "Bây giờ chúng ta vào tới bán kết, vẫn còn nhiều thời gian để hướng tới mục tiêu sau đó. Nhưng hiện tại quan trọng nhất là trận bán kết với U23 Malaysia.

Chúng ta phải thắng mới vào chung kết SEA Games. Nói ai mạnh nhất còn quá sớm. Tôi không quan tâm HLV khác nói gì. Quan trọng chúng tôi tập trung cho trận đấu với Malaysia, làm sao cho chúng tôi có kết quả tốt".

HLV Park Hang Seo: Còn quá sớm để nhận định đội nào mạnh nhất SEA Games - 2
HLV Park thừa nhận nhiều cầu thủ trẻ U23 Việt Nam còn non kinh nghiệm (Ảnh: Hoàng Việt).

HLV Park thừa nhận đã có thời điểm, ông tính toán cho trận đấu với Thái Lan ở bán kết: "Trước khi diễn ra lượt cuối bảng B, nhiều người nghĩ rằng Malaysia dễ dàng thắng Campuchia.

Nếu nhìn vào tình hình hai bảng đấu, tôi và các trợ lý cũng nghĩ rằng Malaysia và Thái đi tiếp. Tôi cũng có suy nghĩ nếu U23 Việt Nam đứng đầu bảng thì sẽ gặp Thái Lan ở bán kết. Nhưng bóng đá là thế, mọi thứ có thể xảy ra".

Cuối cùng, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định ông không lo lắng nếu Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh không thể ra sân: "Hiện tại 3 cầu thủ quá tuổi không gặp bất cứ vấn đề gì cả. Thế nên không có lý do gì chúng ta phải lo họ không thể ra sân. Ai có ý kiến đội phụ thuộc hoàn toàn vào 3 cầu thủ quá tuổi, tôi không đồng ý.

Tiến Linh, Hoàng Đức, Hùng Dũng có năng lực tốt. Việc họ đang làm rất tốt là dẫn dắt, ảnh hưởng trong đội chứ không phải lối chơi của đội phụ thuộc hoàn toàn vào họ. Trình độ của họ đã được kiểm chứng. Tôi tin ở vòng bán kết, họ sẽ chơi tốt hơn nữa, dẫn dắt và tỏa sáng ở hoàn cảnh khó khăn.

Tôi và các trợ lý không trực tiếp theo dõi bảng B. Nhưng các trợ lý đã theo dõi qua tivi vì nhận định Malaysia và Thái vào bán kết. Tôi đã nhận được nhiều đóng góp, ý tưởng. Dù gặp Thái Lan hay Malaysia thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị rồi".

Kết thúc vòng bảng bóng đá nam SEA Games 31, U23 Việt Nam đứng đầu bảng A và gặp U23 Malaysia ở bán kết. Đoàn quân HLV Brad Maloney mất ngôi đầu bảng đáng tiếc khi hòa hai trận cuối cùng và sẽ đối đầu đội bóng của HLV Park Hang Seo vào 19h00 ngày 19/5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Trận bán kết còn lại giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định) vào 16h00 ngày 19/5.

HLV Park Hang Seo: Còn quá sớm để nhận định đội nào mạnh nhất SEA Games - 3

Theo Dân trí