HLV Nepal thừa nhận không thể ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam

07:00 | 17/08/2018

727 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ông Kozi Gyotoku cho rằng các học trò tiến bộ so với trận đầu, nhưng chưa đủ để ghi bàn trong trận thua Việt Nam 0-2 hôm 16/8.
hlv nepal thua nhan khong the ghi ban vao luoi u23 viet nam Video tổng hợp diễn biến U23 Việt Nam vs U23 Nepal (2-0)

"Việt Nam hôm nay chơi đẹp. Chúng tôi thì đã rất cố gắng, nhưng không đạt được mục tiêu đề ra trước trận là có bàn thắng và kiếm điểm", HLV Gyotoku phát biểu sau trận đấu ở lượt hai bảng D Asiad 2018.

So với trận ra quân mà họ chơi phòng ngự tử thủ và chỉ thua Nhật Bản 0-1, hôm nay, Nepal đá cởi mở hơn nhiều, đúng như tuyên bố trước trận đấu Việt Nam. Tuy nhiên, trong suốt 90 phút so tài trên sân Wibiwa Mutki, đại diện Nam Á hầu như không tạo ra cơ hội ăn bàn nào thật sự rõ rệt về phía khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Họ còn nhận hai bàn thua, từ các pha dứt điểm của Nguyễn Anh Đức rồi Phan Văn Đức, ở các phút 31 và 63.

hlv nepal thua nhan khong the ghi ban vao luoi u23 viet nam
Nepal (áo đỏ) không thể ghi bàn trước Việt Nam, dù đã cố gắng chơi tấn công nhiều hơn. Ảnh: Đức Đồng.

"Trước Nhật Bản, chúng tôi chủ trương đá phòng ngự và làm tương đối tốt. Hôm nay, chúng tôi biết trước cách chơi của Việt Nam, và cố gắng chơi thiên về tấn công, hòng tìm kiếm bàn thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đã gây được áp lực lên phía Việt Nam, nhưng không thành công với các mục tiêu đề ra", nhà cầm quân người Nhật của tuyển Nepal nói thêm. Ông Gyotoku sau đó từ chối khi được đề nghị so sánh giữa đội bóng quê hương và Việt Nam.

Thua hai trận, Nepal không có cửa chen chân vào hai vị trí dẫn đầu bảng D. Nhưng cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 vẫn chưa khép lại với đại diện Nam Á này, vì họ có thể giành vé với tư cách một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt ở vòng bảng. HLV Gyotoku nhấn mạnh rằng ông và các học trò sẽ quyết tâm hơn ở trận đấu cuối, gặp Pakistan.

Video bàn thắng U23 Việt Nam 2-0 U23 Nepal

Thủ môn đội trưởng Kiran Limbu cũng tỏ ra hài lòng với cách Nepal chiến đấu trước Việt Nam. "Chúng tôi có tiến bộ so với trận đầu. Hy vọng đó sẽ là tiền đề để toàn đội chơi tốt hơn, giành kết quả tốt hơn khi gặp Pakistan ở lượt đấu còn lại".

Ở lượt trận cuối ngày 19/8, Nepal sẽ gặp Pakistan, đội hiện xếp chót bảng D vì kém hiệu số. Trong khi đó, Việt Nam và Nhật Bản, hai đội đang có cùng hiệu số +5 qua hai lượt trận, sẽ đối đầu trực tiếp, tranh vị trí nhất bảng. Đội nhì bảng D sẽ gặp nhất bảng E, nhiều khả năng sẽ là Hàn Quốc - ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc HC vàng bóng đá nam tại Asiad lần này.

VNE