Hành hung gia đình vợ còn chém công an

10:19 | 10/04/2013

751 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu em vợ, bóp cổ chị vợ, đẩy cha vợ ngã xuống đất rồi chém cả công an, Đặng Tuấn Kiệt phải vào tù vì hành vi côn đồ của mình.

Ngày 9/4, Tòa án nhân dân TP HCM bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Đặng Tuấn Kiệt (40 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bị cáo khai nhận, do trong lòng luôn ấm ức vì nghĩ bị gia đình bên vợ xem thường. Khoảng 18 giờ ngày 4/8/2012, sau khi trong người đã có men rượu, Kiệt đến nhà cha vợ ở ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh gây sự.

Vào tù vì đánh gia đình vợ, chém cả công an

Tại đây, Kiệt gây sự đánh em vợ, chị vợ và đẩy cha vợ té ngã. Được mọi người can ngăn, Kiệt bỏ về nhưng 10 phút sau mang theo con dao quay lại nhà cha vợ tìm chém những người trong gia đình.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an xã Bình Chánh điều thiếu úy Cao Trường Hải, công an viên Phan Minh Trường và hai dân phòng mặc sắc phục đến giải quyết vụ việc.

Đến nơi, anh Hải yêu cầu Kiệt bỏ dao xuống, Kiệt không nghe, còn có những lời lẽ thách thức, lăng mạ. Dù anh Hải đã bắn 5 phát chỉ thiên cảnh cáo, Kiệt vẫn dùng dao chém vào lưng anh Hải, vào tay anh Trường. Ngay sau đó, Kiệt đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ, giao Công an huyện Bình Chánh giải quyết.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 1/2013, Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh tuyên phạt bị cáo Kiệt mức án 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Sau đó, Kiệt làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt nhưng không được tòa chấp nhận.

Nguyễn Hiển