Hai tàu cá gặp nạn

11:01 | 24/02/2020

173 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tàu cá chở 6 ngư dân bị hỏng máy, trôi dạt trên biển đã được Bộ đội biên phòng ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Ngày 22/2, tàu cá Nghệ An công suất 300 CV do ông Nguyễn Văn Sáng (52 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) làm chủ cùng 5 ngư dân đánh bắt trên biển, tại khu vực cách đảo Ngư 90 hải lý về phía Đông, bất ngờ bị hỏng máy, nước rò vào tàu.

Các ngư dân cố gắng khắc phục song không có kết quả nên phải thả tàu trôi tự do. Thấy tàu nguy cơ bị chìm, thuyền trưởng phát thông báo cấp cứu.

hai tau ca gap nan
Tàu cá huyện Diễn Châu gặp nạn tại Lạch Vạn ngày 22/2.

Đêm 22/2, tàu cứu nạn của Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Nghệ An) lên đường cứu hộ. Đến sáng 23/2, tàu cứu hộ tiếp cận được tàu gặp nạn, chăm sóc sức khỏe cho 6 ngư dân. "Sau một ngày tàu trôi tự do trên biển, các thuyền viên liên tục múc nước ra khỏi khoang, sóng biển cấp 6 nên ai cũng kiệt sức", cán bộ Hải đội 2 cho hay.

Sáng nay 24/2, tàu cứu nạn của biên phòng đã lai dắt tàu gặp nạn vào bờ an toàn, sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Cũng trong ngày 22/2, tàu cá chở 5 thuyền viên trong lúc vào cảng Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) bị chìm gần bờ, các thuyền viên được ngư dân đang đánh bắt ở khu vực này ứng cứu kịp thời.

Rạng sáng nay bộ đội biên phòng Nghệ An và ngư dân đã kéo được tàu gặp nạn lên bờ, đưa về xưởng.

Theo VnExpress