Đường dây nhập lậu xe Harley từ Campuchia về Việt Nam

15:26 | 11/08/2016

2,146 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 11/8, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74, Bộ Công an) cho biết, vừa triệt phá một đường dây nhập lậu môtô “khủng” từ nước ngoài về Việt Nam.
lo dien duong day nhap lau xe harley tu campuchia ve viet nam"Đầu nậu" giấu hơn 200kg ngà voi trong nhà
lo dien duong day nhap lau xe harley tu campuchia ve viet namMang gần nửa tỉ tiền giả đi chợ đầu mối tiêu thụ
lo dien duong day nhap lau xe harley tu campuchia ve viet namBắt giữ hàng nghìn máy móc, linh kiện nhập lậu

Theo C74, thời gian qua trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc xuất hiện nhiều xe môtô phân khối lớn được nhập từ Campuchia về Việt Nam. Đầu tháng 8/2016, phối hợp với Công an Nghệ An, C74 bắt giữ 4 xe Harley Davision là xe nhập lậu, đeo biển giả hoạt động trên địa bàn tỉnh.

lo dien duong day nhap lau xe harley tu campuchia ve viet nam
Xe Harley nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 8/8, C74 tiếp tục phối hợp với Công an Nghệ An kiểm tra bãi đỗ xe thuộc Khách sạn Mường Thanh Sông Lam (TP Vinh, Nghệ An). Cảnh sát phát hiện 23 xe môtô Harley Davision tại đây, trong đó phát hiện 2 xe môtô Harley Davision không có giấy tờ nhưng đeo biển số giả.

Hai xe Harley Davision mang biển số Hà Nội có giấy tờ nhưng nghi là giấy tờ giả. Hiện cơ quan chức năng đã gửi yêu cầu tra cứu tại Cục Cảnh sát giao thông (C67, Bộ Công) và xác định không có trên hệ thống dữ liệu quản lý.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định có một đối tượng tên là “Long ve chai” ở TP Hồ Chí Minh là đầu mối thường xuyên vận chuyển xe từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa Khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi bán ra Hà Nội cho Nguyễn Tuấn Anh (ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau đó, Tuấn Anh bán lại cho các đối tượng khác trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Bản thân Nguyễn Tuấn Anh đang sở hữu một chiếc môtô “khủng” đeo biển số giả.

Thiên Minh