Đường dây lừa trúng thưởng xe SH

10:40 | 24/12/2019

218 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lê Văn Hạt (27 tuổi) cùng 22 đồng phạm gọi điện thông báo trúng thưởng xe SH tới nhiều người, yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng để nhận quà.

Ngày 24/11, 23 người đang bị Công an Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

duong day lua trung thuong xe sh
Các nghi can trong đường dây tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo điều tra, từ đầu năm 2019, Hạt và đồng phạm sử dụng sim rác gọi điện thoại cho nhiều người, xưng là nhân viên ngân hàng, thông báo thuê bao đã trúng thưởng xe máy SH cùng tiền mặt, yêu cầu làm hồ sơ nhận thưởng bằng cách mua thẻ cào.

Khi bị hại tin tưởng chuyển tiền, người trong nhóm của Hạt tiếp tục đóng giả là cán bộ sở Giao thông Vận tải, Cảnh sát giao thông, yêu cầu nộp thẻ cào làm biển số xe cho xe máy đã trúng thưởng. Nhận xong số seri thẻ cào, nhóm này cắt liên lạc.

Nhà chức trách cáo buộc, trong một năm, đường dây của Hạt gây ra hàng chục vụ lừa đảo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tài sản chiếm đoạt khoảng 350 triệu đồng.

Từ trình báo của nạn nhân, trung tuần tháng 12, Công an Hà Tĩnh huy động hàng trăm cán bộ, đột kích 20 địa điểm ở huyện Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh, bắt 23 người.

Hạt và đồng phạm khai bán lại thẻ cào cho các cửa hàng kinh doanh sim thẻ với giá khoảng 70%, lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Theo VnExpress