Đức Giáo hoàng Benedict 16 tuyên bố thoái vị

07:00 | 13/02/2013

2,545 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Đức Giáo hoàng Benedict 16 gây chấn động thế giới khi bất ngờ loan báo ngài sẽ thoái vị vào cuối tháng 2 này. Ngoài ngạc nhiên, tin thoái vị bất ngờ của Giáo hoàng Benedict cũng khiến dư luận xôn xao bàn tán về việc ai sẽ được chọn là vị Giáo hoàng kế tiếp.

 

Giáo hoàng Benedict 16 tuyên bố thoái vị tại công nghị Hồng y đặc biệt vào sáng 11/2/2013

Trong công nghị Hồng y đặc biệt vào sáng 11/2/2013, Đức Giáo hoàng Benedict 16 nêu lý do khiến ngài từ chức là vì “năng lực của tôi, do tuổi cao, không còn phù hợp để cáng đáng đầy đủ sứ vụ Giáo hoàng”.

Ðây là lần thứ hai một vị Giáo hoàng từ chức trong vòng gần 600 năm qua, khi Ðức Giáo hoàng Gregory XII từ chức năm 1415.

Ðức Giáo hoàng Benedict 16, người Ðức, vào tháng 4 tới sẽ được 86 tuổi, thông báo với các Hồng Y bằng tiếng La Tinh rằng sức khỏe của ngài đã sút giảm nhiều trong thời gian gần đây và “nhận thấy không còn đủ khả năng để đảm đương trách nhiệm được giao phó”.

Phát ngôn viên của Tòa thánh Vatican, Frederico Lombardi nhấn mạnh rằng quyết định từ chức của Giáo hoàng Benedict “không do một áp lực bên ngoài”, mà hoàn toàn vì sự suy yếu của sức khỏe theo thời gian.

Đức Giáo hoàng là vị lãnh đạo tinh thần của 1,2 tỷ người Công giáo trên toàn thế giới.

Trong diễn văn thoái vị, ngài cho biết “Liên quan đến bản thân mình, tôi cũng muốn tận tụy phục vụ Hội thánh của Thiên Chúa trong tương lai thông qua một cuộc sống tận hiến cho việc chuyên tâm cầu nguyện”.

Trong bài diễn văn, Đức Giáo hoàng nói “kể từ kể từ 20 giờ ngày 28/2/2013, Ngai Tòa Thánh Phêrô, sẽ được bỏ trống và một Mật Nghị Hồng Y sẽ được triệu tập để bầu vị Giáo hoàng mới bởi những vị có thẩm quyền”.

Phát ngôn viên Tòa thánh, Vatican Federico Lombardi cho rằng Mật nghị Hồng y sẽ diễn ra trong tháng 3/2013, trong vòng 15 tới 20 ngày sau khi Đức Giáo hoàng Benedict tuyên bố thoái vị. Vẫn theo phát ngôn viên, giáo hội Công giáo có thể sẽ có vị tân Giáo hoàng trước lễ Phục sinh, tức trước ngày 31/3.

Cả thảy 117 Hồng y, theo luật định phải dưới 80 tuổi, sẽ tham dự cuộc bầu, trong đó có 61 vị người châu Âu, 19 vị Nam Mỹ, 14 vị Bắc Mỹ, 11 vị châu Phi, 11 vị châu Á và 1 vị châu Úc.

Hai vị trẻ tuổi nhất trong Hồng y đoàn đều là người châu Á: Hồng y Tagle Luis Antonio, 55 tuổi, người Philippines và Hồng y Thottunkal Baselios Cheenes, 53 tuổi, người Ấn Độ.

Một số người suy đoán hay dự đoán là vị Giáo hoàng kế tiếp có thể sẽ xuất thân từ những nước châu Mỹ La Tinh, hoặc châu Phi, vì hai châu này ngày càng có đông tín đồ Thiên Chúa Giáo. Lại cũng có dư luận cho rằng biết đâu vị Giáo hoàng mới sẽ đến từ Mỹ hay Canada. Nhiều tên được đưa ra như Ðức Hồng Y Marc Ouellet, người Canada, Ðức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, và Ðức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana. Riêng tại Mỹ, Ðức Tổng Giám Mục Timothy Dolan, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Mỹ, được nhiều nguồn dư luận nhắc đến.

Tin Giáo hoàng Benedict từ chức khiến nhiều lãnh đạo thế giới và giáo dân Thiên Chúa Giáo giật mình kinh ngạc.

Hồng y Angelo Sodano, người có mặt tại cuộc họp lịch sử khi Đức Giáo hoàng thông báo thoái vị, phát biểu rằng quyết định này giống như “một tia chớp nổ ra giữa trời xanh quang đãng”.

Giám mục Wojciech  Polak, Thư ký của Hội đồng Giám mục Ba Lan nói: “Đối với chúng tôi, đây là một bất ngờ lớn”. Ba Lan là quê hương của Đức Giáo hoàng Gioan Phao Lô 2, vị tiền nhiệm của Giáo hoàng Benedict 16.

Phát ngôn viên chính phủ Đức nói ông “cảm kích”, còn vị Giáo chủ Do thái giáo ca ngợi cách tiếp cận liên tôn giáo của vị Giáo hoàng đồng thời chúc ngài sức khỏe.

Các nhà lãnh đạo, từ Thủ tướng Mario Monti của Ý; Angela Merkel của Đức, David Cameron, Anh; tới Tổng thống Francois Hollande, Pháp ... đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn kính với vị Giáo hoàng 85 tuổi.

Nh.Thạch (Theo AFP, Reuters, AP)