Chevron thông qua dự án LNG chi phí 29 tỉ USD tại Australia

10:19 | 29/09/2011

315 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Mỹ Chevron Corp vừa cho biết hãng này sẽ xúc tiến dự án khí đốt hóa lỏng với chi phí lên tới 29 tỉ USD tại khu vực phía Tây Australia.

Chevron đáp ứng được nhu cầu năng lượng đang tăng lên tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Chevron, hãng đang sở hữu trữ lượng khí đốt lớn nhất ở Australia, cho biết họ sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng tại mỏ khí Wheatstone nằm ở ngoài khơi khu vực Pilbara 225 km và sẽ bơm 8,1 triệu tấn khối khí và chất lỏng trong một năm tới nhà máy xử lý ở trên bờ.

Giai đoạn đầu sẽ có chi phí 29 tỉ USD và lượng khí đầu tiên sẽ được vận chuyển vào năm 2016. Công suất sau đó có thể lên tới 23 triệu tấn khối.

Quan chức điều hành cấp cao John Watson cho biết dự án trên sẽ giúp Chevron đáp ứng được nhu cầu năng lượng đang tăng lên tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Wheatstone là liên doanh giữa Chevron, hãng hiện đang nắm 73,6% cổ phần, cùng các đối tác khác là công ty dầu mỏ Apache của Mỹ, 13%’; công ty thăm dò xăng dầu nước ngoài của Kuwait, 7%; và hãng Royal Dutch Shell, 6,4%.

Vân Chi (Theo AP)