Cận cảnh con tàu bị chìm tại Đà Nẵng

19:19 | 05/06/2016

4,182 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Khoảng 20h30 ngày 4/6, con tàu tên Thảo Vân 2 mang số hiệu ĐNa – 0016 chở theo 56 hành khách bị lật trên sông Hàn. Cơ quan chức năng đã cứu được 53 nạn nhân ngay sau đó, và tìm được thi thể 3 người mất tích vào cuối giờ chiều ngày hôm sau.
can canh con tau bi chim tai da nang

Tàu ĐNa -0016 vốn là tàu cá, được hoán cải thành tàu du lịch. Tàu đã được kiểm định nhưng chưa được cấp phép hoạt động.

can canh con tau bi chim tai da nang

Tối 4/6, khi chở theo 56 khách, vừa xuất phát được khoảng vài trăm mét thì bị lật úp, cuốn theo tất cả hành khách và tài công, nhân viên trên tàu xuống sông. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định con tàu này “sai phạm từ A-Z”.

can canh con tau bi chim tai da nang

Biển hiệu tên con tàu “Du thuyền Thảo Vân” bị hỏng, nát bét sau khi tai nạn xảy ra. Con tàu này cũng từng bị chìm một lần năm 2014, nhưng khi đó không có hành khách trên tàu.

can canh con tau bi chim tai da nang

Được hoán cải từ tàu cá, phần đầu tàu được chủ tàu làm thêm lan can cho giống tàu du lịch chở khách.

can canh con tau bi chim tai da nang

Bên mạn trái con tàu, sơn loang lổ, các miếng ván gỗ ghép vào với nhau lệch lạc, chứng tỏ sự cải tạo không cẩn thận.

can canh con tau bi chim tai da nang

Tầng 2 được chế tạo thêm lan can và một mái che làm từ bạt nhựa. Trong ảnh là những bộ áo phao nằm lăn lóc khắp tầng 2 con tàu sau vụ tai nạn.

can canh con tau bi chim tai da nang

Một chiếc chăn cuốn chặt vào phần mái con tàu. Theo lời những hành khách kể lại, con tàu chìm rất nhanh sau khi lật úp.

can canh con tau bi chim tai da nang

Sau vụ chìm tàu, TP Đà Nẵng đã phải huy động mọi lực lượng gồm quân đội, công an, thợ lặn và cả sự hỗ trợ của ngư dân. Tổng cộng gần 1.000 người để tham gia cứu hộ, cứu nạn.

can canh con tau bi chim tai da nang

Một chiếc áo phao trôi dạt vào bờ sau vụ tai nạn. Khi xảy ra tai nạn, trên tàu có 56 hành khách, tất cả đều không mặc áo phao. Một số hành khách kể lại, khi lên tàu, một số đứa trẻ thấy áo phao đẹp, đòi mặc nhưng nhân viên bán vé của tàu nói không cần.

can canh con tau bi chim tai da nang

Áo phao của trẻ em trôi dạt vào bờ phía đông sông Hàn chiều ngày 5/6. Trong 2 nạn nhân tử vong, có 2 chị em ruột quê Thái Nguyên, một bé 7 tuổi, một bé 5 tuổi.

can canh con tau bi chim tai da nang

Đến 17h ngày 5/6, sau khi tìm được thi thể cả 3 nạn nhân mất tích. TP Đà Nẵng tuyên bố đã kết thúc công tác tìm kiếm sau gần 1 ngày huy động gần 1.000 người từ nhiều lực lượng.

Thanh Hiếu