Báo Malaysia, Singapore bình luận về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

06:42 | 31/08/2022

44 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Những tờ báo của Malaysia và Singapore thừa nhận đội tuyển Việt Nam gần như nắm chắc tấm vé lọt vào bán kết AFF Cup 2022.

Theo kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Trong đó, báo giới của Malaysia và Singapore đều đánh giá rất cao sức mạnh của đoàn quân HLV Park Hang Seo.

Báo Malaysia, Singapore bình luận về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam - 1
Tờ Strait Times cho rằng đội tuyển Việt Nam gần như nắm chắc tấm vé đi tiếp ở bảng B (Ảnh: AP).

Bình luận về kết quả bốc thăm, tờ Strait Times của Singapore viết: "Đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên quá rõ ràng cho tấm vé lọt vào bán kết AFF Cup 2022. Suất còn lại nhiều khả năng sẽ được quyết định ở cuộc đối đầu giữa Malaysia và Singapore. Hai đối thủ còn lại trong bảng đấu là Myanmar và Lào.

Trong trận đấu gần nhất diễn ra vào tháng Ba, Singapore đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Malaysia trên sân vận động quốc gia Singapore. Ikhsan Fandi đã lập cú đúp để mang về chiến thắng cho đội nhà.

Trong quá khứ, Singapore là đội bóng giàu thành tích thứ hai ở AFF Cup với 4 lần vô địch vào các năm 1998, 2004, 2007 và 2012. Tuy nhiên, "Những chú sư tử" đã bị loại ngay từ vòng bảng trong ba kỳ liên tiếp là 2014, 2016 và 2018. Ở AFF Cup 2020, Singapore đã lọt vào bán kết nhưng để thua Indonesia trong hiệp phụ".

Tờ New Straits Times của Malaysia cũng tỏ ra lo ngại sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Họ viết: "Lần duy nhất Malaysia giành chức vô địch AFF Cup là vào năm 2010. Ở kỳ AFF Cup 2020, Malaysia cũng nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam nhưng chúng ta đã gây thất vọng lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng. Trong cuộc đối đầu trực tiếp, Malaysia đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3".

Báo Malaysia, Singapore bình luận về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam - 2
Đội tuyển Việt Nam từng thắng Malaysia 3-0 ở vòng bảng AFF Cup 2020 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Một tờ báo khác của Malaysia là Bharian nhấn mạnh: "Giải AFF Cup 2022 sẽ là nơi để đội tuyển Malaysia chuộc lỗi sau khi gây thất vọng lớn ở giải đấu vào năm ngoái. Việc không thể vượt qua vòng bảng khiến cho đội tuyển Malaysia bị chỉ trích nặng nề và HLV Ten Cheng Hoe đã buộc phải từ chức.

Giờ đây, "Bày hổ" đang trở lại mạnh mẽ hơn dưới thời HLV Kim Pan Gon. Họ đã lần đầu tiên vượt qua vòng loại Asian Cup sau 42 năm. Có thể xem đội tuyển Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất của Malaysia ở bảng đấu này".

AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/12/2022 đến 16/1/2023. Trong trận ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Lào vào ngày 21/12. Sau đó, chúng ta sẽ gặp Malaysia (27/12), Singapore (30/12) và Myanmar (2/1).

Theo Dân trí

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là hạt giống số một AFF Cup 2022Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là hạt giống số một AFF Cup 2022
AFF Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam không phải là hạt giống số một?AFF Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam không phải là hạt giống số một?
Báo Indonesia: Báo Indonesia: "HLV Park Hang Seo gửi thông điệp đến ông Shin Tae Yong"
HLV Park Hang Seo lần đầu tiết lộ về cuộc cách mạng với bóng đá Việt NamHLV Park Hang Seo lần đầu tiết lộ về cuộc cách mạng với bóng đá Việt Nam