Ấn tượng lễ hội hoa trà ở London

08:25 | 23/02/2012

1,832 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lễ hội hoa trà (Camellia) London vừa khai mạc hôm 18/2 vừa qua đã để lại trong lòng công chúng những dấu ấn khó phai về loài hoa này.

Hoa trà chỉ nở vào cuối đông đầu xuân…

Hoa trà (Camellia) là tên gọi được dùng để tưởng nhớ thành viên một gia đình dòng dõi thế kỷ 18, Moravian Georg Joseph Kamel, một nhà hóa học và thực vật đã có công du nhập hoa trà từ vùng Viễn Đông sang châu Âu.

Hoa trà thường không có hương thơm, có nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau như trắng, hồng, đỏ hoặc thậm chí là sự kết hợp của các màu này.

Lễ hội hoa trà London từng diễn ra ở Chiswick House năm 1820, tại nhà của công tước thứ 6 xứ Devonshire.

Cây hoa trà lâu đời nhất trong các bộ sưu tập cây hoa trà được trưng bày có chu vi lên tới 1,27m.

Những bông hoa trà thuộc giống Welbankiana, màu trắng ngả vàng…

Ngay cả khi đã rơi xuống mặt đất, các cánh hoa trà vẫn giữ được màu sắc và sự tao nhã…

Hoa trà Parksii được mang từ Trung Quốc vào năm 1824. Nó có một số tính chất đặc biệt, hoa có màu sắc rực rỡ và mùi thơm tinh tế.

Hoa trà Rubra Plena là một trong những giống đầu tiên được đưa vào Anh….

Cuối năm 2010, lễ hội hoa trà đầu tiên đã được tổ chức sau khi Chiswick House được nâng cấp và tôn tạo, mở cửa cho du khách tham quan…

Hương Mai

Ria