Ấn Độ thử thành công tên lửa có tầm bắn tới Bắc Kinh
Tên lửa Agni-V
Theo phát ngôn viên cơ quan Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ, hôm qua Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa Agni-5 từ một bệ phóng ngoài khơi biển đông của Ấn Độ. Tên lửa bay đúng theo quỹ đạo định trước. Mọi tiêu chí của cuộc thí nghiệm đều đạt được.
Cuộc thử nghiệm lần thứ nhất, cũng thành công, thực hiện vào tháng 4/2012.
Theo Reuters, vũ khí mới này, với khả năng mang đầu đạn hạt nhân và với tầm xa bay đến Bắc Kinh cho phép Ấn Độ từ nay có thể răn đe hai quốc gia lân bang có xung khắc với New Delhi về lãnh thổ là Pakistan và Trung Quốc.
Hình ảnh cuộc thí nghiệm đã được Cơ quan nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ phổ biến cho công chúng và báo chí quốc tế.
Phát ngôn viên của cơ quan này cho biết thêm Ấn Độ đã sẵn sàng chế tạo hàng loạt tên lửa Agni-5.
Mục tiêu của Ấn Độ là tăng cường vũ trang để có thể đương đầu với sức mạnh quân sự đang lên của Trung Quốc. Tuy quan, hệ hai nước khá tốt đẹp từ sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1962, nhưng sự kiện quân đội hai bên được tăng cường trấn thủ dọc theo Himalaya cho thấy mầm móng chiến tranh vẫn tồn tại.
Gần như toàn bộ linh kiện của tên lửa được chế tạo trong nước. Giới quan sát xem đây là một bước tiến mới cho phép New Delhi đủ sức đương đầu với láng giềng tây bắc.
Nh.Thạch
AFP
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại