Ai giúp Trung Quốc hoàn tất tàu sân bay?

07:00 | 28/11/2012

1,650 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS ngày 27/11 cho biết Brazil đã giúp Trung Quốc có được công nghệ chống sét quan trọng, đảm bảo cho máy bay chiến đấu phanh khi hạ cánh trên boong các tàu sân bay.

 

>> Lộ ảnh - video tiêm kích J15 cất, hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh

>> Vì sao 'cha đẻ' của tiêm kích J-15 đột tử trên tàu sân bay Liêu Ninh?

Máy bay chiến đấu J-15 được cho là đã cất và hạ cánh thành công từ tàu sân bay Liêu Ninh ngày 25/11

Hãng thông tấn ITAR-TASS đưa tin trên khi dẫn lại nguồn từ Kanwa (Hãng tin quân sự Hong Kong). Theo tổng biên tập hãng tin này, ông Andrew Chan, thì cả Nga lẫn Ukraine chưa bao giờ chia sẻ công nghệ với Trung Quốc. Theo ông, Brazil đã giúp Trung Quốc có công nghệ này. Quốc gia Mỹ Latinh này không sản xuất các thiết bị, nhưng có một mô hình gắn trên tàu sân bay duy nhất của nước này là San Paulo. Con tàu đã được mua của Pháp vào năm 2000.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc mới đi vào phục vụ quân đội từ ngày 25/9 vừa qua

Tuần trước, Trung Quốc đã thông báo đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm hạ cánh trên boong của tàu sân bay Liêu Ninh máy bay chiến đấu J-15. Liêu Ninh được tái tạo từ tàu sân bay Varyag đã được Trung Quốc mua của Ukraine. Trung Quốc sử dụng nó như tàu đào tạo và đồng thời đang xây dựng nó thành tàu sân bay theo thiết kế riêng.

S.Phương (Theo ITAR-TASS)