10 sự kiện nổi bật ngày 8/8

19:00 | 08/08/2015

876 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 8/8, siêu bão Soudelor đã đổ bộ vào bờ biển phía đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) với sức gió 230km/giờ kèm mưa lớn, làm ít nhất 4 người thiệt mạng, 28 người bị thương.

10 sự kiện nổi bật ngày 7/8

10 sự kiện nổi bật ngày 7/8

Ngày 7/8, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III.

10 sự kiện nổi bật ngày 8/8
Ngày 7 và 8/8/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ 2 Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 8/8
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, sáng 8/8/2015, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đối thoại với các thành viên của Câu lạc bộ Doanh nhân ASEAN và các tập đoàn lớn của Malaysia. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi đối thoại. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 8/8
Sáng 8/8/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp mặt và chúc mừng các Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2015. Trong ảnh: Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 8/8

Vào khoảng 3h sáng 8/8/2015, tại km 59+900 Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người mang quốc tịch Hàn Quốc tử vong tại chỗ.Vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô tải chở cát mang BKS 20C-06692 do tài xế Bùi Văn Minh, sinh năm 1985, thường trú tại xóm 6, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên điều khiển và xe 7 chỗ Inova mang BKS 99A-08065 do Yu Gyeong Hyeon, (SN 1990) điều khiển. Ngồi trên xe Inova còn có Yu Jong Heon (SN 1987) và Choi Hong Seung (SN 1977) đều mang quốc tịch Hàn Quốc. Tại hiện trường, xe tải chở cát bị lật nằm ngang đường, xe con bị nát toàn bộ phần đầu xe, nổ lốp trước, 3 người ngồi trên xe con tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, các lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã có mặt tại hiện trường để tiến hành cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân. Vụ tai nạn đang được các cơ quan có chức năng điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thu Hằng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 8/8

Sáng 8/8/2015, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức phiên chính thức Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ IV năm 2015 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”. 192 em độ tuổi từ 10-16 đến từ 30 tỉnh, thành phố đại diện cho gần 27 triệu trẻ em Việt Nam tham dự. Các khuyến nghị và thông điệp của trẻ em đã được gửi tới các cơ quan Chính phủ, các bộ ngành liên quan, các cơ quan, các nhà hoạch định chính sách, những người làm việc vì trẻ em để xem xét và có kế hoạch đáp ứng nguyện vọng của trẻ em. Trong ảnh: Em Vũ Quỳnh Như, dân tộc Thái, Trường THCS Trần Hòa Bình tỉnh Nghệ An nêu câu hỏi với các cơ quan tại diễn đàn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 8/8

Ngày 7/8, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua Nghị quyết thiết lập một cơ chế điều tra để xác định và truy cứu những đối tượng tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học chết người trong cuộc xung đột tại Syria. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an là một bước đi quan trọng đối với vấn đề sử dụng vũ khí hóa học tại Syria kể từ khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad tham gia Công ước về vũ khí hóa học năm 2013. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ và Nga đạt được nhất trí về một dự thảo Nghị quyết của LHQ nhằm truy cứu đối tượng đứng sau các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp phê chuẩn Nghị quyết về vấn đề Syria của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ) ngày 7/8. THX/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 8/8
Ngày 8/8, ít nhất 35 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương trong loạt vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Kabul, Afghanistan trong 24 giờ qua. Tối 7/8, một kẻ đánh bom đã cho nổ tung người gần học viện cảnh sát, làm 20 tân binh thiệt mạng, 25 người bị thương. Trong khi đó, một tiếng nổ lớn và giao tranh cũng nổ ra tại địa điểm gần sân bay phía bắc thủ đô Kabul, khu vực giáp với căn cứ đồn trú và huấn luyện của lực lượng NATO do Mỹ đứng đầu. Trước đó trong ngày, một xe tải chứa đầy thuốc nổ được kích hoạt và nổ tung tại khu dân cư đông đúc Shah Shaheed ở phía đông Kabul, làm 15 người thiệt mạng, hơn 240 người bị thương. Phiến quân Taliban đã nhận tiến hành vụ đánh bom nhằm vào trung tâm đào tạo hàng đầu của lực lượng an ninh Afghanistan nói trên. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Afghanistan gác bên ngoài học viện cảnh sát sau vụ đánh bom ở Kabul tối 7/8. THX/ TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 8/8

Ngày 8/8, siêu bão Soudelor đã đổ bộ vào bờ biển phía đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) với sức gió 230km/giờ kèm mưa lớn, làm ít nhất 4 người thiệt mạng, 28 người bị thương. Tâm bão hoành hành tại thành phố Sioulin, quật đổ nhiều cây cối và gây lở đất ở ít nhất một ngôi làng. Khoảng 2 triệu hộ gia đình đã mất điện. Ít nhất 80 chuyến bay quốc tế đã bị hủy bỏ cũng như dịch vụ tàu hỏa tạm ngừng hoạt động khiến nhiều hành khách bị kẹt lại tại các sân bay và ga tàu. Tất cả các trường học và công sở đóng cửa. Hơn 4.000 người đã phải sơ tán tới các nơi trú ẩn an toàn. Các chuyên gia dự báo bão Soudelor có thể suy yếu dần và di chuyển khỏi eo biển Đài Loan trong sáng 8/8, sau đó hướng vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đại lục. Trong ảnh: Cây cối bị quật đổ trong bão Soudelor ở Đài Bắc ngày 8/8. AFP/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 8/8
Ngày 7/8, nhà chức trách Italy cho biết đã bắt 5 đối tượng được cho là những kẻ cầm đầu một đường dây buôn người và tổ chức cho người di cư dùng tàu vượt biển Địa Trung Hải sang châu Âu. Những đối tượng này, trong đó có 3 người gốc Libya và 2 người gốc Algeria, bị những người sống sót trên con tàu chở khoảng 500 đến 600 người di cư bị lật ngoài khơi Libya hôm 5/8 nhận mặt và tố cáo là đã tổ chức chuyến đi này. Lực lượng cứu hộ Italy và Ireland đã cứu được 373 người và vớt được 25 thi thể. Những nghi phạm này sẽ phải đối mặt với các án tù liên quan đến tội buôn người và giết người. Trong ảnh: Tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cập cảng Pozzallo ngày 7/8. AFP/TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 8/8
Cơ quan giám sát thực phẩm Nga Rosselkhoznadzor cho biết ngày 6/8, nước này đã tiêu hủy 290 tấn thực phẩm có nguồn gốc thực vật và 29,3 tấn thực phẩm có nguồn gốc động vật bị cấm nhập khẩu vào nước này. Theo Rosselkhoznadzor, lô hàng đầu tiên bị tiêu hủy là pho mát được đưa vào tỉnh Belgorod của Nga mà không có giấy tờ hợp lệ. Tiếp đó, cơ quan chức năng Nga cũng tiêu hủy 407 tấn rau quả nhập lậu, chủ yếu là đào và anh đào có xuất xứ từ Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó ngày 29/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh với nội dung sẽ tiêu hủy các sản phẩm nông nghiệp bị cấm nhập khẩu vào Nga kể từ ngày 6/8. Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Alexander Tkachev cho biết các sản phẩm có thể gây nguy hại tới sức khỏe của người dân đều bị cấm nhập và tiêu huỷ. Trong ảnh: Nga tiến hành tiêu hủy hoa quả nhập khẩu trái phép tại thành phố miền đông Smolensk ngày 6/8. AFP/ TTXVN

TTXVN