10 sự kiện nổi bật ngày 7/8

19:11 | 07/08/2015

819 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 7/8, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III.
Ngày 7/8, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III. Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương đã dự Đại hội. Nhân dịp này, Vụ Thư ký (Văn phòng Trung ương Đảng) vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đại hội cũng đã tôn vinh điển hình tiên tiến Văn phòng Trung ương Đảng cho 36 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2010-2015.  Trong ảnh: Đồng chí  Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vụ Thư ký Văn phòng Trung ương Đảng tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Ngày 7/8, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III. Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương đã dự Đại hội. Nhân dịp này, Vụ Thư ký (Văn phòng Trung ương Đảng) vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đại hội cũng đã tôn vinh điển hình tiên tiến Văn phòng Trung ương Đảng cho 36 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2010-2015. Trong ảnh: Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vụ Thư ký Văn phòng Trung ương Đảng tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Ngày 7/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng đón tiếp ông John Kerry tới Việt Nam không chỉ với cương vị một Bộ trưởng Ngoại giao, mà còn như một người bạn cũ thân thiết của Việt Nam, người đã có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
Ngày 7/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng đón tiếp ông John Kerry tới Việt Nam không chỉ với cương vị một Bộ trưởng Ngoại giao, mà còn như một người bạn cũ thân thiết của Việt Nam, người đã có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
Trưa 7/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến thăm chính thức Malaysia 2 ngày theo lời mời của Thủ tướng Najib Rajak. Chuyến thăm chính thức Malaysia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với mục đích tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Malaysia; mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, lao động, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, khoa học-kỹ thuật, du lịch, an ninh-quốc phòng... Ngoài ra, hai bên sẽ cùng nhau trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Trưa 7/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến thăm chính thức Malaysia 2 ngày theo lời mời của Thủ tướng Najib Rajak. Chuyến thăm chính thức Malaysia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với mục đích tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Malaysia; mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, lao động, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, khoa học-kỹ thuật, du lịch, an ninh-quốc phòng... Ngoài ra, hai bên sẽ cùng nhau trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Ngày 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo và bàn kế hoạch triển khai tổng kết việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo quán triệt yêu cầu nội dung, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật phải gắn với tình hình phòng chống tham nhũng hiện nay và việc thực thi công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai, quán triệt kế hoạch, đề cương hướng dẫn tổng kết, hoàn thành trong tháng 8/2015.  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Ngày 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo và bàn kế hoạch triển khai tổng kết việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo quán triệt yêu cầu nội dung, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật phải gắn với tình hình phòng chống tham nhũng hiện nay và việc thực thi công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai, quán triệt kế hoạch, đề cương hướng dẫn tổng kết, hoàn thành trong tháng 8/2015. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Ngày 7/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.  Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao các kết quả đạt được và khẳng định hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị đất nước, làm cho nước ta có hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếlành mạnh trong khu vực ASEAN. Với sự đóng góp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quốc hội đã thông qua Luật bảo hiểm xã hội, làm nền tảng quan trọng cho những năm sắp tới. Đặc biệt, toàn ngành đã chủ động phối hợp với ngành y tế và lao động thúc đẩy tin học hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, nỗ lực rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xuống còn 49,5 giờ vào cuối năm nay, ngang bằng với các nước ASEAN – 6.   Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
Ngày 7/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao các kết quả đạt được và khẳng định hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị đất nước, làm cho nước ta có hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếlành mạnh trong khu vực ASEAN. Với sự đóng góp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quốc hội đã thông qua Luật bảo hiểm xã hội, làm nền tảng quan trọng cho những năm sắp tới. Đặc biệt, toàn ngành đã chủ động phối hợp với ngành y tế và lao động thúc đẩy tin học hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, nỗ lực rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xuống còn 49,5 giờ vào cuối năm nay, ngang bằng với các nước ASEAN – 6. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
Ngày 7/8, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội thảo quốc tế “Đánh giá 20 năm huy động và sử dụng vốn ODA của Việt Nam”. Tham dự hội thảo có hơn 200 đại biểu đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đến dự và phát biểu tại hội thảo. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo.  Ảnh: Lê Lâm – TTXVN
Ngày 7/8, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội thảo quốc tế “Đánh giá 20 năm huy động và sử dụng vốn ODA của Việt Nam”. Tham dự hội thảo có hơn 200 đại biểu đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đến dự và phát biểu tại hội thảo. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN
Ngày 7/8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Chào mừng Cộng đồng ASEAN”. Mẫu tem do họa sỹ Vũ Kim Liên và mẫu dấu do họa sỹ Nguyễn Du thiết kế. Bộ tem đã giành giải nhất cuộc thi thiết kế mẫu tem trong toàn khối ASEAN và được đưa vào sử dụng chung trong khối, thể hiện rõ định hướng “Một tầm nhìn, một bản sắc, một Cộng đồng” mà ASEAN đang hướng đến. Trong ảnh: Hình ảnh mẫu bộ tem mới phát hành, được dùng chung tại các nước thành viên ASEAN. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Ngày 7/8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Chào mừng Cộng đồng ASEAN”. Mẫu tem do họa sỹ Vũ Kim Liên và mẫu dấu do họa sỹ Nguyễn Du thiết kế. Bộ tem đã giành giải nhất cuộc thi thiết kế mẫu tem trong toàn khối ASEAN và được đưa vào sử dụng chung trong khối, thể hiện rõ định hướng “Một tầm nhìn, một bản sắc, một Cộng đồng” mà ASEAN đang hướng đến. Trong ảnh: Hình ảnh mẫu bộ tem mới phát hành, được dùng chung tại các nước thành viên ASEAN. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Ngày 7/8 (giờ Việt Nam), tại Cleveland, bang Ohio, 10 ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa Mỹ đã bước vào cuộc tranh luận đầu tiên trong cuộc đua giành tấm vé của đảng tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ 2016. Đây là 10 ứng viên đang tạm dẫn đầu danh sách 17 ứng cử viên đảng Cộng hòa (theo kết quả thăm dò của 5 tổ chức điều tra dư luận uy tín nhất tại Mỹ) tham gia tranh cử. Trước đó, 7 ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất đã bước vào một cuộc tranh luận khác kéo dài 90 phút được tổ chức vào lúc 17 giờ cùng ngày. Trong ảnh: Các ứng cử viên tại buổi tranh luận. AFP/TTXVN
Ngày 7/8 (giờ Việt Nam), tại Cleveland, bang Ohio, 10 ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa Mỹ đã bước vào cuộc tranh luận đầu tiên trong cuộc đua giành tấm vé của đảng tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ 2016. Đây là 10 ứng viên đang tạm dẫn đầu danh sách 17 ứng cử viên đảng Cộng hòa (theo kết quả thăm dò của 5 tổ chức điều tra dư luận uy tín nhất tại Mỹ) tham gia tranh cử. Trước đó, 7 ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất đã bước vào một cuộc tranh luận khác kéo dài 90 phút được tổ chức vào lúc 17 giờ cùng ngày. Trong ảnh: Các ứng cử viên tại buổi tranh luận. AFP/TTXVN
Giới chức cảnh sát và y tế cho biết vào khoảng 1 giờ (theo giờ địa phương) sáng 7/8 đã xảy ra một vụ đánh bom xe ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan, làm 8 người thiệt mạng và gần 400 người khác bị thương. Cảnh sát trưởng Abdul Rahman Rahimi cho biết vụ nổ xảy ra gần khu nhà Bộ Quốc phòng, song tất cả nạn nhân đều là dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Theo ông Rahimi, hiện mục tiêu của vụ đánh bom này chưa được làm rõ. Vụ tấn công trên xảy ra sau khi Liên hợp quốc hôm 5/8 công bố báo cáo cho thấy số trẻ em và phụ nữ thương vong trong cuộc chiến chống Taliban và các nhóm phiến quân khác của Afghanistan đang tăng cao. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ bom. AFP/TTXVN
Giới chức cảnh sát và y tế cho biết vào khoảng 1 giờ (theo giờ địa phương) sáng 7/8 đã xảy ra một vụ đánh bom xe ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan, làm 8 người thiệt mạng và gần 400 người khác bị thương. Cảnh sát trưởng Abdul Rahman Rahimi cho biết vụ nổ xảy ra gần khu nhà Bộ Quốc phòng, song tất cả nạn nhân đều là dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Theo ông Rahimi, hiện mục tiêu của vụ đánh bom này chưa được làm rõ. Vụ tấn công trên xảy ra sau khi Liên hợp quốc hôm 5/8 công bố báo cáo cho thấy số trẻ em và phụ nữ thương vong trong cuộc chiến chống Taliban và các nhóm phiến quân khác của Afghanistan đang tăng cao. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ bom. AFP/TTXVN
Ngày 6/8, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết đã bắt 4 nghi phạm và thu giữ 5.400kg ma túy trị giá 181 triệu USD trên một tàu bán ngầm ở phía đông biển Thái Bình Dương. Con tàu chở hơn 7.200kg ma túy, bị cảnh sát phát hiện tại vùng biển cách Mexico 320km về phía nam. Trong quá trình bị cảnh sát áp giải, tàu đã lặn xuống nước khiến 1.800kg chất gây nghiện bị chìm xuống biển. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ thu giữ ma túy được buôn lậu trên một tàu ở Đông Thái Bình Dương ngày 30/7. AFP/TTXVN
Ngày 6/8, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết đã bắt 4 nghi phạm và thu giữ 5.400kg ma túy trị giá 181 triệu USD trên một tàu bán ngầm ở phía đông biển Thái Bình Dương. Con tàu chở hơn 7.200kg ma túy, bị cảnh sát phát hiện tại vùng biển cách Mexico 320km về phía nam. Trong quá trình bị cảnh sát áp giải, tàu đã lặn xuống nước khiến 1.800kg chất gây nghiện bị chìm xuống biển. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ thu giữ ma túy được buôn lậu trên một tàu ở Đông Thái Bình Dương ngày 30/7. AFP/TTXVN
TIN LIÊN QUAN
10 sự kiện nổi bật ngày 6/8
10 sự kiện nổi bật ngày 5/8
10 sự kiện nổi bật ngày 4/8

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc