10 sự kiện nổi bật ngày 15/12

19:00 | 15/12/2015

883 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ đã nối lại các cuộc đàm phán về việc quốc gia này gia nhập EU. Hai bên đã thảo luận về chương 17 liên quan đến chính sách kinh tế và tiền tệ. 
10 su kien noi bat ngay 1512 361586
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt nam, ngày 15/12/2015, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, ông Koshiishi Azuma tới thăm và làm việc với Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam (VBMAC). Cùng ngày, ông Koshiishi Azuma đã đến đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc của ông Koshiishi Azuma với Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1512 361586
Ngày 15 và 16/12/2015, Hội nghị Nhóm công tác khu vực (RWG), sáng kiến Hạ nguồn Mekong (FLM) được tổ chức tại Hà Nội. Gần 160 đại biểu của 6 thành viên: Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam cùng các thành viên Úc, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản và Ban Thư ký ASEAN tham dự hội nghị. Trong ảnh: Đại biểu trong nước và quốc tế dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1512 361586
Ngày 15/12, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức đợt diễn tập phòng cháy chữa cháy trên quy mô cấp tỉnh với hơn 1.200 người tham dự cùng hàng chục sở, ban, ngành, đơn vị và lực lượng PCCC. Địa điểm diễn tập diễn ra tại trung tâm mua sắm Aeon Bình Dương Canary trên địa bàn thị xã Thuận An. Tình huống giả định là vào giờ sáng tại khu nhà hàng ăn uống đang có đông khách thì bất ngờ xảy ra sự cố rò rỉ khí gas gây cháy, nổ lớn. Đám cháy bùng phát mạnh do chất cháy là gas cùng nhiều chất dễ cháy xung quanh như đồ nhựa, đồ nội thất, hàng hóa trưng bày nên đã xảy ra tình trạng náo loạn, giẫm đạp lên nhau để thoát thân. Vụ cháy khiến 500 người mắc kẹt. Nhận được tin báo của lực lượng tại chỗ, Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng điều động lực lượng đến hiện trường làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong ảnh: Lực lượng tham gia diễn tập PCCC tại một đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài ở thị xã Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Chí Tưởng-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1512 361586
Theo đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, tính đến hết năm 2015, lần đầu tiên sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Quảng Bình vượt mốc 3 triệu tấn, đánh dấu sự phát triển kinh tế khu vực Quảng Bình cũng như sự kết nối phương thức vận tải đường thủy nội địa với cảng biển. Đặc biệt, năm 2015, số hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cảng biển tại Quảng Bình tăng đột biến, từ 1,4 triệu tấn năm 2014, tăng lên 2,3 trệu tấn năm 2015. Trong ảnh: Hoạt động xuất, nhập hàng hóa tại cảng Hòn La, Quảng Bình. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1512 361586
Ngày 14/12, Hội nghị Thủ tướng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 14 đã khai mạc tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Tại hội nghị kéo dài hai ngày này, lãnh đạo các nước SCO dự kiến thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, giao thông và văn hóa. SCO hiện có 6 thành viên gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan. Ngoài ra, các nước quan sát viên là Afghanistan, Ấn Độ, Iran, Mông Cổ và Pakistan; các nước đối thoại gồm Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka. Trong ảnh: Thủ tướng các nước SCO chụp ảnh chung tại Hội nghị. THX/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1512 361586
Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dự kiến diễn ra vào ngày 15/12 đã bị hủy. Đây là thông báo do Thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov đưa ra trong cuộc họp báo ngày 14/12. Hai bên đã thỏa thuận về cuộc gặp nói trên bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi trung tuần tháng 11 vừa qua, một tuần trước khi xảy ra vụ Ankara bắn rơi máy bay chiến đấu Su-24 của Moskva đang tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một cuộc họp ở St. Petersburg ngày 14/12. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1512 361586
Ngày 14/12, tại Brussels (Bỉ), Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ đã nối lại các cuộc đàm phán về việc quốc gia này gia nhập EU. Hai bên đã thảo luận về chương 17 liên quan đến chính sách kinh tế và tiền tệ. Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn, nước Chủ tịch luân phiên EU khẳng định Liên minh cần thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến nhiều vấn đề quốc tế như di cư, chống khủng bố, an ninh năng lượng, kinh tế, thương mại, khí hậu... Trong ảnh (từ trái): Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Volkan Bozkir và Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn trong cuộc họp báo sau đàm phán EU - Thổ Nhĩ Kỳ ở Brussels, Bỉ ngày 14/12. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1512 361586
Phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ tại Lầu Năm Góc, thủ đô Washington ngày 14/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa) tái khẳng định quyết tâm tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tổng thống Obama kêu gọi đẩy nhanh cuộc chiến chóng nhóm khủng bố này, đồng thời hối thúc các đồng minh tăng cường đóng góp quân sự cho nỗ lực chung của liên quân. Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông sẽ cử Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter tới Trung Đông để tìm kiếm thêm các nguồn hỗ trợ quân sự từ các đối tác và đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1512 361586
Ngày 14/12, tại Paris, Pháp đã diễn ra cuộc gặp giữa đại diện các nước ủng hộ phe đối lập Syria nhằm chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về cuộc khủng hoảng tại đất nước Trung Đông này, dự kiến tổ chức vào ngày 18/12 tại New York, Mỹ có sự tham gia của Nga và Iran. Ngoại trưởng nước chủ nhà Laurent Fabius cho biết, tham dự cuộc gặp có đại diện 9 nước gồm: Pháp, Anh, Đức, Italy, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Jordan, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Nội dung chi tiết các cuộc gặp tại Paris chưa được thông báo, tuy nhiên, nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết Paris muốn đảm bảo thúc đẩy hội nghị này và đề ra khuôn khổ của hội nghị trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết cuộc gặp Paris sẽ thảo luận những "bước đi cụ thể" để triển khai lệnh ngừng bắn và hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Syria. Trong ảnh: Ngoại trưởng John Kerry (thứ 4, trái), Ngoại trưởng Pháp (thứ 4, phải) và Ngoại trưởng các nước tại cuộc họp ở Paris. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 1512 361586
Ngày 14/12, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra tại tỉnh Salta, miền bắc Argentina, khiến ít nhất 43 cảnh sát thiệt mạng và nhiều người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi một xe chở khoảng 60 sĩ quan cảnh sát đi qua cầu và lao xuống sông từ độ cao 15m. Chiếc xe gặp nạn là một trong ba xe đang trên đường đưa lực lượng an ninh từ Santiago del Estero tới tỉnh Jujuy, đều ở phía bắc Argentina. Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ việc có thể do một lốp xe đã bị nổ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. AFP/TTXVN

TTXVN