10 sự kiện nổi bật ngày 11/8

19:00 | 11/08/2015

1,991 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 11/8, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự Đại hội.
10  sự kiện nổi bật ngày 11/8

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự Đại hội. Tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối đã trao Cờ Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2010-2015 tặng Đảng bộ Văn phòng Trung ương. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 27 đồng chí. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trí Dũng– TTXVN

10  sự kiện nổi bật ngày 11/8
Sáng 11/8, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 40 để cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Buổi chiều Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật Trưng cầu ý dân và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Lập pháp. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
10  sự kiện nổi bật ngày 11/8

Ngày 11/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI với sự tham gia của gần 500 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ ngành, các tỉnh bạn và Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Đại hội. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Hai và Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân điển hình xuất sắc. Ảnh: Đức Ánh-TTXVN

10  sự kiện nổi bật ngày 11/8
Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á–ASEAN (8/8/1967-8/8/2015) và 20 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2015), ngày 11/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ ra mắt Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (ASEAN Women’s Circle of Hanoi - AWCH). Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; lãnh đạo các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương cùng các Đại sứ, đại biện và phu nhân của các nước ASEAN cũng như đại diện các nước và tổ chức quốc tế, các cơ quan của Liên hợp quốc tại Hà Nội. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tặng hoa cho Nhóm phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
10  sự kiện nổi bật ngày 11/8
Ngày 11/8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tạm giữ chiếc xe tải BKS 14C-04084 tại phường Trần Phú, TP Móng Cái sau khi khám xét và phát hiện gần 6.000 thỏi son môi các loại giả nhiều nhiều nhãn hiệu trên thị trường; 100 chiếc khóa điện xe máy làm giả nhãn hiệu của Honda... Lái xe Trần Văn Hoa (xã Yên Thọ, huyện Đông Triều) khai nhận chở hàng thuê cho một đối tượng (chưa xác định). Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính hơn 45 triệu đồng và tịch thu, tiêu hủy số hàng giả nhập lậu trên. Trong ảnh: Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra số lượng son môi giả thu giữ được. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN
10  sự kiện nổi bật ngày 11/8

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 10 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, trong đó chủ yếu là các khu tự nhiên, số còn lại là cảng cá đã được đầu tư xây dựng nhưng không đồng bộ, vì vậy chưa đáp ứng được nhu cầu tránh trú bão cho đội tàu cá của địa phương tăng nhanh trong những năm gần đây. Các khu neo đậu cho tàu cá như: hạ lưu sông Tắc, cảng cá Ninh Hải… luồng lạch bị cạn do bồi lấp; các cảng cá Vĩnh Lương, Đại Lãnh… không có đê chắn sóng nên tàu cá không thể neo đậu để tránh trú bão. Trong ảnh: Cảng cá Hòn Rớ tuy đã được mở rộng nhưng mới chỉ đáp ứng được một phần số lượng tàu cá vào tránh trú bão. Ảnh: Nguyên Lý- TTXVN

10  sự kiện nổi bật ngày 11/8
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 10/8 đã phê chuẩn khoản hỗ trợ 2,4 tỷ euro (tương đương 2,6 tỷ USD) trong vòng 6 năm cho các nước châu Âu, trong đó có Hy Lạp và Italy, hiện đang phải vật lộn để đối phó với làn sóng người di cư bất hợp pháp tăng cao. Trước đó, ngày 9/8, cảnh sát bảo vệ bờ biển Italy cho biết hơn 1.000 người di cư đã được cứu khi đang tìm cách vượt Địa Trung hải cuối tuần qua. Trong khi đó, cơ quan tị nạn của LHQ ngày 6/8 cho biết khoảng 224.000 người di cư đã tới châu Âu bằng đường biển kể từ tháng 1 tới nay. Trong ảnh: Hải quân Italy cứu những người di cư trên biển Địa Trung Hải. AFP/TTXVN
10  sự kiện nổi bật ngày 11/8

Ngày11/8, Hy Lạp và các chủ nợ đã đạt được thỏa thuận về các mục tiêu ngân sách mà nước này phải thực hiện trong 3 năm tới nhằm đổi lấy gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ euro dành Hy Lạp. Theo thỏa thuận, Hy Lạp cam kết sẽ đạt thâm hụt ngân sách đầu tiên ở mức 0,25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay trước khi đạt thặng dư ngân sách vào năm 2016. Sau khi đạt thặng dư ngân sách đầu tiên vào năm 2016, con số này tiếp tục tăng lên mức 1,75% GDP trong năm 2017 và 3,5% GDP trong năm 2018. Giới phân tích cho rằng thỏa thuận trên cho phép Hy Lạp tiến gần hơn với gói cứu trợ thứ ba, cơ hội để nước này có thể thanh toán 3,4 tỷ euro (tương đương 3,7 tỷ USD) cho ECB vào ngày 20/8 tới.Dự kiến sau khi đạt được thoả thuận trên, Quốc hội Hy Lạp sẽ nhóm họp để thông qua một số văn kiện trong ngày 13/8 và cuối cùng, Eurogroup sẽ phê chuẩn văn kiện này trong ngày 14/8. Trong ảnh: (tư liệu) Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (phải) và Bộ trưởng Tài chính Eyclid Tsakalotos tại Athens ngày 18/7. AFP/TTXVN

10  sự kiện nổi bật ngày 11/8

Ngày 11/8, Nhật Bản đã khởi động lại lò phản ứng hạt nhân đầu tiên sau gần hai năm dừng sản xuất điện hạt nhân, sau thảm họa hạt nhân tại tổ hợp Fukushima số 1 do trận động đất sóng thần hồi tháng 3/2011. Lò phản ứng số 1 tại tổ hợp hạt nhân Sendai của Công ty điện lực Kyushu nằm ở Tây Nam Nhật Bản, cách thủ đô Tokyo 1000 km, đã hoạt động trở lại theo các tiêu chuẩn mới được quy định. Việc tái khởi động lò phản ứng trên, bất chấp những lo ngại về độ an toàn hạt nhân, được xem là "cú hích" quan trọng cho chính sách của Thủ tướng Shinzo Abe vốn xác định năng lượng hạt nhân là thiết yếu để hạ giá thành điện và vực dậy nền kinh tế. Trong ảnh: Nhân viên làm việc tại phòng điều khiển trung tâm thuộc nhà máy phản ứng hạt nhân Sendai ngày 11/8. AFP/TTXVN

10  sự kiện nổi bật ngày 11/8

Ngày 10/8, nhà chức trách Mỹ cho biết từ đầu năm đến nay, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã thu giữ 54 tấn ma túy, trị giá hơn 1,8 tỉ USD tại khu vực bờ biển Mỹ Latinh ở Thái Bình Dương, cao hơn số lượng ma túy thu giữ trong vòng 3 năm qua. Nguyên nhân của hiện tượng này một phần do gia tăng sự hiện diện của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ trong thời gian gần đây, sau thời gian bị cắt giảm ngân sách hoạt động từ 2 năm trước. Trong ảnh: Số ma túy thu giữ tại San Diego, California ngày 10/8. AFP/TTXVN

TTXVN