Vụ sập giàn giáo ở TP HCM: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3

11:04 | 11/07/2015

1,274 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tối 10/7, nạn nhân thứ 3 trong vụ sập giàn giáo ở quận 7, TP HCM đã được tìm thấy, sau gần 16 giờ tìm kiếm.
Sập giàn giáo, 3 công nhân tử vong

Sập giàn giáo, 3 công nhân tử vong

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ sập giàn giáo Bộ Xây dựng vào cuộc vụ sập giàn giáo

Theo Cảnh sát PCCC TP HCM, thi thể nạn nhân thứ 3 là ông Đặng Văn Hai, 56 tuổi, quê Trà Vinh bị vùi lấp trong đống giàn giáo, bê tông đổ nát.

Vụ sập giàn giáo ở TP HCM: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3
Hiện trường vụ sập giàn giáo ở quận 7, TP HCM

Hai nạn nhân tử vong khác là ông Dương Văn Nghĩa, 39 tuổi, quê An Giang và ông Nguyễn Cao Kỳ. Ông Hai là một trong ba nạn nhân thiệt mạng khi giàn giáo công trình phức hợp 17 tầng nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM đổ sập, khiến 3 người tử vong và 4 người bị thương.

Người bị thương nặng nhất vụ tai nạn là Lê Ngọc Mai, 53 tuổi, quê Quảng Ngãi, vì khi giàn giáo đổ sập, ông bị cây sắt đâm xuyên qua bụng. Sau khi được chuyển vào bệnh viện, ông Mai được phẫu thuật và thuộc diện theo dõi đặc biệt.

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 10/7, bất ngờ giàn giáo công trình phức hợp 17 tầng trên đường Nguyễn Văn Linh đổ sập, đè 7 công nhân đang làm việc tại đây.

Công trình xây dựng tòa nhà cao 17 tầng này nằm trong Khu phức hợp Nam Sài Gòn, mới được khởi công xây dựng.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND TP HCM đã chỉ đạo Ban quản lý khu Nam phối hợp với UBND quận 7 cùng các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý.

Võ Hiển

Năng lượng Mới