"Tú bà" buôn người sang Malaysia hoạt động mại dâm

12:20 | 27/07/2013

638 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chỉ vì nhẹ dạ tin rằng sang nước ngoài làm sẽ có nhiều tiền, các cô gái trẻ ở Việt Nam đã bị các “tú bà” lừa bán vào các ổ mại dâm ở Malaysia.

Ngày 26/7/2013, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM chấp nhận kháng cáo, giảm án 20 năm xuống còn 18 năm tù đối với Nguyễn Thị Hà (SN 1961 tại Tân Biên, Tây Ninh) về 2 tội "Mua bán người” và “Mua bán trẻ em".

Chân dung “tú bà” Nguyễn Thị Hà

Theo án sơ thẩm, Hà có đứa con gái là Đặng Thị Nga lấy chồng và sinh sống tại Malaysia. Cuối năm 2011, hai mẹ con Nga bàn cách lừa các cô gái trẻ đẹp ở Tây Ninh đưa sang Malaysia bán dâm để hưởng lợi.

Để săn thêm nhiều cô gái trẻ đẹp, Hà rủ thêm Nguyễn Hồng Lộc (SN 1978) và Trần Thị Kim Biên (SN 1978, cùng ngụ Tây Ninh) tìm giới thiệu thêm cho mình, với mức tiền công 2 triệu đồng/1 người. Trong đó, Hà đóng vai trò tiếp nhận và chuyển giao người.

Với thủ đoạn hứa hẹn sang nước ngoài sẽ có việc nhẹ, lương cao nhằm dụ dỗ các nạn nhân, hai mẹ con Hà dùng lời lẽ ngon ngọt, cho ứng trước các khoản tiền xuất nhập cảnh và chi phí đi lại. Nhưng khi các cô gái vừa đặt chân tới Malaisya thì bị Nga gán cho một khoản nợ về chi phí xuất cảnh. Người nào không đồng ý thì Nga buộc họ phải trả đủ 20 triệu đồng mới cho về Việt Nam. Tay trắng ở xứ người, các nạn nhân bị Nga đẩy vào các tụ điểm bán dâm để trừ nợ.

Đường dây bán “gái tơ” của Hà đã lừa được 10 nạn nhân, trong đó có trẻ em dưới 15 tuổi. Trong số đó, có 3 người may mắn trốn thoát, 7 người đưa sang Maylaysia bán trót lọt, Hà và Nga thu lợi bất chính hơn 135 triệu đồng.

Ngày 21/7/2013, Lộc được cử đưa nạn nhân Phạm Thị O. (SN 1989) ra nước ngoài, trong khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất thì bị cơ quan điều tra phục kích bắt quả tang.

Đường dây mua bán người xuyên quốc gia tinh vi do mẹ con Hà cầm đầu đã bị phát hiện.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Hà đã bị TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt 8 năm tù về tội “mua bán người” và 12 năm tù về tội “mua bán trẻ em”, tổng mức hình phạt chung là 20 năm tù; Trần Thị Kim Biên bị tuyên phạt 15 năm tù, tuyên phạt Nguyễn Hồng Lộc 5 năm tù cùng với tội danh trên.

Hà Thu