Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm Trung Quốc

10:41 | 10/10/2011

618 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ rời Hà Nội ngày 11/10, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 11 đến 15/10 sẽ là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc từ 11 đến 15/10

Mục đích của chuyến đi là tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ trao đổi các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai nước.

Tháng 9 vừa qua, đoàn đại biểu Trung Quốc do ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ, dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam và tham dự phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc. Trong cuộc gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Đới Bỉnh Quốc đã bày tỏ các lãnh đạo Trung Quốc mong Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sớm sang thăm Trung Quốc.

Ông Đới Bỉnh Quốc khẳng định: Đảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam. Mặc dù hiện hai bên còn có những vấn đề tồn tại, nhưng hai bên có chung lý tưởng, có lợi ích chung, vận mệnh gắn liền với nhau, không có lý do gì không cố gắng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp.

Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cũng khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Tiếp tục đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, theo đúng phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Đặc biệt, trong 20 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ đến nay, mặc dù trải qua nhiều thử thách, quan hệ hai nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”, tạo cơ sở và động lực vững chắc thúc đẩy sự phát triển quan hệ hai nước trong tương lai.

Theo VNN