Thanh Hóa: Ngạt khí lò vôi, 8 người tử vong

22:43 | 01/01/2016

1,090 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thấy người làm công ngất xỉu trong lò vôi, 8 người lao vào giải cứu cũng bị ngạt khí theo.
thanh hoa ngat khi lo voi 8 nguoi tu vongĐốt than sưởi ấm, con tử vong, cha mẹ hôn mê
thanh hoa ngat khi lo voi 8 nguoi tu vongVụ ngạt khí tại BigC The Garden: Đổ lỗi cho... ông Trời!
thanh hoa ngat khi lo voi 8 nguoi tu vongNạn nhân thứ 7 trong vụ ngạt khí tại quán karaoke tử vong

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 1/1/2016, tại thôn Yên Thái (xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa).

thanh hoa ngat khi lo voi 8 nguoi tu vong
Bệnh viện Đa khoa Tâm Đức Cầu Quan - ảnh VS.

Chiều cùng ngày, một nhóm công nhân đến làm việc tại lò vôi do ông Lê Văn Thong (ở thôn Yên Thái) làm chủ. Đến khoảng thời gian trên, một người làm công bị ngạt khí ngất xỉu. Thấy vậy, 8 người làm công ở ngoài nhìn thấy liền chạy vào ứng cứu thì đồng loạt bất tỉnh.

Dù được người dân phát hiện, đưa cả 9 nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Đức Cầu Quan (huyện Nông Cống), nhưng 8 người vẫn không qua khỏi. Nạn nhân còn lại hiện đang trong tình trạng nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

thanh hoa ngat khi lo voi 8 nguoi tu vong
Rất nhiều người hiếu kỳ kéo đến nơi xảy ra sự việc - ảnh VS.

Các nạn nhân xấu số được xác định là ông Hoàng Văn Việt, ông Lê Đình Hòa, ông Phạm Văn Tuyên, bà Lê Thị Mai, bà Lê Thị Nga (đều ở xã Hoàng Giang) và ông Lê Gia Cường, ông Lê Văn Tân (đều ở xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống).

Hiện, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thiên Minh