SỐC: Sét đánh chết hơn 300 con tuần lộc ở Na Uy

11:16 | 01/09/2016

962 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hơn 300 con tuần lộc hoang dã đã bị thiệt mạng do sét đánh tại một công viên quốc gia Na Uy.

Ngày 31/8, Cơ quan Môi trường Na Uy đã công bố hình ảnh đầy ám ảnh cho thấy trên 300 con tuần lộc nằm chết la liệt ở vùng núi cao Hardangervidda.

Hardangervidda là công viên quốc gia lớn nhất ở Na Uy với diện tích khoảng 8.000 km vuông và là nơi có trên 10.000 con tuần lộc hoang dã sinh sống.

Trong khi chi tiết cụ thể về sét đánh vẫn chưa được biết vào thời điểm này, các chuyên gia cho rằng có khả năng tuần lộc chết số lượng lớn là vì một đàn túm tụm với nhau để tránh cơn bão quét qua khu vực này hôm thứ Sáu tuần trước.

tin nhap 20160901111302
Hình ảnh tuần lộc chết la liệt do bị sét đánh

Đây không phải là lần đầu tiên sét đánh chết những đàn động vật. Năm 1990, sét đã giết chết 30 gia súc tại một trang trại ở Orange County, Virginia. Năm 2005, 68 con bò tại trang trại bò sữa ngoài Dorrigo ở New South Wales, Australia cũng bị sét đánh chết. Và trong năm 2008, sét giết chết 52 gia súc ở Uruguay.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP , phát ngôn viên Kjartan Knutsen của Cơ quan Môi trường Na Uy cho biết đây là vụ động vật hoang dã chết nhiều nhất từ trước tới nay tại Na Uy.

Nh.Thạch

Nationalgeographic