Quảng Nam: Sạt lở nghiêm trọng, các xã vùng cao bị cô lập

17:22 | 10/11/2011

742 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mưa lớn liên tục từ những ngày qua đã khiến hàng loạt tuyến đường lên các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) bị tê liệt do nạn sạt lở nghiêm trọng khiến cô lập nhiều xã vùng cao, biên giới.

Có đến 10 tuyến đường bị sạt lở như thế này ở huyện Đông Giang

Sáng 9/11, ông Bríu Quân – Chánh Văn phòng UBND huyện Đông Giang cho biết, do mưa lớn kéo dài từ nhiều ngày qua khiến tuyến đường ĐT606 từ Azứt lên trung tâm hành chính huyện đã bị sạt lở 10 điểm với khối lượng khoảng 700m3 đất đá khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn.

Tuyến đường Hồ Chí Minh tại Km433+400 (thuộc địa phận xã A Vương) bị sạt lở gần 300m3 đất đá, đang được Hạt quản lý đường bộ Tây Giang khẩn trương khắc phục. Riêng tuyến đường đi 4 xã vùng cao của Tây Giang, gồm: Ch’Ơm, Axan, Ga’ri và Tr’hy bị ách tắc đã 2 tuần nay, tiếp tục bị chia cắt do mưa lớn, cây cối ngã đổ cùng với bùn lầy gần 1m. Ước tính khối lượng đất đá sạt lở trên tuyến đường đi 4 xã này là gần 7.000m3.

Trước đó, vào lúc 22h đêm 6/11, tại thôn Alua (xã Dang, huyện Tây Giang), một dãy nhà công vụ của cán bộ công chức xã và một dãy nhà học sinh bán trú của trường THCS xã Dang bị đổ nhào xuống lòng hồ thủy điện A Vương. Theo ông Abing Lâm – Chủ tịch UBND xã Dang, sự việc xảy ra bất ngờ nhưng mọi người đã kịp thoát thân trước khi 2 dãy nhà nằm sát nhau đổ nhào xuống lòng hồ. Cũng theo ông Abing Lâm, do mưa nhiều nên nước lòng hồ thủy điện A Vương dâng cao khiến đất bên dãy nhà công vụ học sinh và trụ sở UBND xã bị sụt lún. 6 hộ dân tại thôn Alua và Kala nằm trong nguy cơ sạt lở cao đã được di dời khẩn cấp, trụ sở làm việc của UBND xã cách bờ sạt lở khoảng 5m. Hiện, gần 150 em học sinh bán trú của trường THCS xã Dang đang phải ở tạm nhà dân gần khu vực.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được về tình hình sạt lở ở Quảng Nam:

Hàng loạt tuyến đường từ Azứt đi lên trung tâm hành chính huyện bị sạt lở nặng, gây ách tắc giao thông

Đường đi lên 4 xã vùng cao Tr’hy, Axan, Ga’ri và Ch’ơm đã bị chia cắt hơn hai tuần nay, gây cô lập hoàn toàn.

Một điểm sạt lở gần trụ sở UBND xã Dang

Một phụ nữ đang bồng con nhỏ di tản đến nơi an toàn

Nhiều tuyến đường bùn đất sình lầy, gây khó khăn cho việc đi lại người dân

Sạt gần chỉ cách trụ sở UBND xã Dang 5m

Cột Ăngten năng lượng mặt trời bị đổ vùi xuống dòng sông A Vương

Đường sạt lở khiến giao thông bị đình trệ, nhiều vùng cô lập

Sạt lở cũng đe dọa hàng chục hộ dân ở khu tái định cư Alua, Kla (xã Dang)

Thảo Nguyên