Phú Thọ: Kết luận điều tra vụ mua bán 300 bánh heroin

09:19 | 24/04/2017

1,708 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (PC47), Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án mua bán trái phép 300 bánh heroin xảy ra trên địa bàn phường Vân Cơ, TP Việt Trì.

Cơ quan điều tra xác định, Vàng A Cáng (43 tuổi, ở bản Tà Phềnh 1, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La) là kẻ cầm đầu đường dây mua bán trái phép ma túy này.

Theo kết luận điều tra, năm 2014, bản Tà Phềnh tách ra làm hai bản (Tà Phềnh 1 và Tà Phềnh 2), Vàng A Cáng quen biết với hai trùm ma túy là Vàng A Tùng (51 tuổi) và Vàng A Tang (42 tuổi, ở bản Tà Phềnh 1) và được các đối tượng này cho tham gia đường dây buôn ma túy.

phu tho ket luan dieu tra vu mua ban 300 banh heroin
Vàng A Cáng và đồng bọn cùng tang vật của vụ án.

Tháng 5/2016, Vàng A Cáng tham gia "phi vụ" đầu tiên với Vàng A Tang và được thưởng 10 triệu đồng. Trong tháng 7 và 8/2016, Vàng A Cáng tiếp tục thực hiện 2 chuyến vận chuyển ma túy với tổng cộng 320 bánh heroin từ Mộc Châu về Hà Nội và được Vàng A Tùng trả công 200 triệu đồng.

Ngày 18/12/2016, Vàng A Tùng tiếp tục thuê Vàng A Cáng vận chuyển 348 bánh heroin về các tỉnh lân cận với tiền công 500 triệu đồng. Đồng thời, Vàng A Tùng cũng nhờ Vàng A Cáng tìm mua thêm 2 bánh heroin để đủ số lượng khách yêu cầu là 350 bánh. Sau đó, Vàng A Cáng đã nhờ một đối tượng tên là Mùa A Sáu mua giúp 2 bánh heroin với giá 13.600 USD.

Để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm của Vàng A Cáng đã cất giấu 350 bánh heroin vào 4 thùng nhựa màu xanh rồi cho lên ô tô của Cáng. Chúng không tự lái xe mà thuê xe cứu hộ kéo đi.

Trên đường đi, Vàng A Cáng lái xe ô tô của Vàng A Tùng đi trước cảnh giới. Sau khi vận chuyển trót lọt số heroin trên, Vàng A Cáng nhận tạm ứng 30 triệu đồng tiền công.

Đến khoảng giữa tháng 11/2016, Vàng A Tùng lại tìm gặp Vàng A Cáng để mua ma túy. Nhận đơn hàng từ Vàng A Tùng, Vàng A Cáng đã nhờ Mùa A Sáu giới thiệu cho mình đến gặp Mùa A Phử (47 tuổi, ở xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu) để mua 300 bánh heroin với giá 6.800 USD/bánh. Tuy nhiên, Phử chỉ có 200 bánh heroin.

Trong khoảng thời gian Vàng A Cáng đang gom hàng thì Vàng A Tùng đột tử nên Vàng A Cán đứng ra nhận hết số hàng trên và chỉ đạo Mùa A Sáu tiếp tục gom đủ số lượng.

Sau khi gom đủ 300 bánh heroin, Vàng A Cáng lái ô tô mang hàng đi giao tại Phú Thọ. Đến 23h ngày 26/11/2016, khi nhóm của Vàng A Cáng đang giao hàng tại khu 3, phường Vân Cơ, TP Việt Trì thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Vàng A Cáng và đồng bọn đã thực hiện mua bán trót lọt 1.038 bánh heroin.

Xuân Hinh