OPEC nghi ngờ quyết định mở kho dự trữ dầu chiến lược của IEA

16:17 | 30/06/2011

335 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC ông Abdalla Elbadri hôm 27/6 cho hay, nhiều nhân tố rủi ro mà nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt hiện nay sẽ khiến nhu cầu của thị trường dầu thô sụt giảm.

Tổng thư ký OPEC - ông Abdalla El-badri

Đồng thời ông này cũng nghi ngờ quyết định mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược lên tới 60 triệu thùng mà Cơ quan năng lượng quốc tế IEA đưa ra gần đây, và yêu cầu IEA lập tức ngừng ngay biện pháp này.

Ông El-badri đã phát biểu như vậy tại hội nghị cấp Bộ trưởng giữa Liên minh châu Âu EU và OPEC. Ông này cảnh báo, do cuộc khủng hoảng nợ công đang diễn ra tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone, nên áp lực lạm phát và tỷ lệ lạm phát của các nền kinh tế chủ yếu đều đồng loạt gia tăng, chiều hướng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu trong năm nay sẽ chậm lại, lượng nhu cầu thị trường dầu thô quốc tế sẽ sụt giảm theo.

Ông El-badri hy vọng biện pháp khẩn cấp mở kho dự trữ dầu thô chiến lược 60 triệu thùng trong 30 ngày tới bắt đầu thực thi vào thứ Năm tuần trước 23/6 của IEA “có thể được ngừng lại”, “theo tổ chức OPEC, mở kho dự trữ dầu thô nhiều như vậy là không hợp lý, hơn nữa hy vọng IEA có thể hạn chế dùng phương thức này”.

Cuối tuần trước, OPEC tuyên bố, sẽ không thông qua biện pháp cắt giảm sản lượng nhằm đáp trả quyết định mở kho dự trữ dầu chiến lược của IEA, “bởi vì người mua cuối cùng dầu thô của OPEC vẫn có nhu cầu mạnh mẽ, hơn nữa dầu thô mà IEA giải phóng và dầu thô của OPEC còn tồn tại sự khác biệt về chất lượng”.

Ngoài ra, ông El-badri còn cho hay, nếu IEA xuất phát từ mục đích thương mại mở kho dự trữ dầu thô, thì hành động này sẽ mang lại khó khăn cho tất cả mọi người”. Theo báo chí phương Tây, bất luận là nói về quy mô cung cấp hay chất lượng dầu thô, việc IEA mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược chắc chắn sẽ làm suy giảm khả năng kiếm lời từ dầu thô của OPEC.

Tuy nhiên, việc IEA mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược hiện chưa có hiệu quả rõ rệt trong việc ghìm giá dầu thế giới. Khi quyết định được đưa ra vào thứ Năm tuần trước, trong ngày hôm đó và hôm thứ Hai tuần này, giá dầu New York giữa phiên giảm xuống mức 90USD/thùng, nhưng nhìn chung vẫn ổn định ở mức giá này.

Theo Vitinfo/THX