Những cái tên khiến HLV Zidane "đau đầu" trước chung kết Champions League

10:46 | 26/05/2018

393 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
HLV Zidane thừa nhận đau đầu tìm cách sắp xếp hàng công của Real Madrid trong trận chung kết Champions League. Ngoài C.Ronaldo chắc suất, việc bố trí 5 cái tên còn lại là nhiệm vụ không hề dễ dàng với ông thầy người Pháp.
Beckham mong Real đánh bại Liverpool
Cristiano Ronaldo: "Đừng so sánh tôi với Salah"
Liverpool được chào đón như những người hùng tại Kiev

"HLV Zidane chỉ công bố đội hình 2 giờ trước trận đấu. Tôi vẫn chưa biết mình có được đá chính hay không" - Marco Asensio thừa nhận trước thềm trận chung kết Champions League.

Có lẽ, không chỉ Marco Asensio hồi hộp mà bốn cầu thủ khác của Real Madrid cũng đang chờ phán quyết cuối cùng của ông thày Zizou. Đó là Benzema, Lucas Varquez, Gareth Bale và Isco.

Cách đây không lâu, HLV Zidane buộc phải thừa nhận rằng ông rất "đau đầu" trong việc bố trí hàng công của Real Madrid để tham dự trận chung kết Champions League. Ngoài C.Ronaldo chắc suất, ông phải lắp ghép những cái tên còn lại để tìm ra giải pháp tốt nhất.

Những cái tên khiến HLV Zidane
HLV Zidane sẽ lựa chọn ai trong số 5 cầu tấn công sáng giá?

Đó đương nhiên là công việc không dễ dàng. Nói vậy bởi lẽ, khi nhìn vào những cái tên kể trên, chẳng ai xứng đáng bị loại khi họ đều đang có phong độ tốt và sở hữu những điểm mạnh của riêng mình.

Do đó, vấn đề của sự lựa chọn không hẳn nằm ở yếu tố phong độ. Mấu chốt của sự lựa chọn này nằm ở việc HLV Zidane sẽ sử dụng sơ đồ nào trong trận đại chiến với Liverpool.

Nếu sử dụng Gareth Bale, nhiều khả năng HLV Zidane sẽ tung ra sân đội hình 4-3-3 với bộ ba B-B-C (Benzema - Bale - C.Ronaldo) lừng danh. Trong quá khứ, Real Madrid từng lên ngôi vô địch Champions League 2014/15 với bộ ba này.

Thực tế, trong trận đấu cuối cùng ở La Liga với Villarreal mùa này, HLV người Pháp đã sử dụng đồng thời B-B-C trên hàng công. Có một điều đáng chú ý, trong những năm qua, đội hình được Zidane sử dụng trong trận cuối cùng ở La Liga gần như trùng khớp với đội hình đá trận chung kết Champions League (với Juventus, Atletico Madrid).

Theo tờ Marca, trong buổi tập hôm qua ở Kiev, HLV Zidane đã chia đội hình. Đáng chú ý, ông đã để Benzema và Bale chơi cùng nhau ở một đội hình (C.Ronaldo đá ở đội còn lại). Nó cho thấy ông đang thử kết hợp giữa hai cầu thủ này để chuẩn bị cho trận chung kết Champions League.

Những cái tên khiến HLV Zidane
Việc lựa chọn nhân sự hàng công thực sự khiến HLV Zidane đau đầu.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là giải thiết. Nên nhớ, trong mùa này, HLV Zidane sử dụng nhiều nhất sơ đồ 4-3-1-2 với Isco đá hộ công cho C.Ronaldo và Benzema. Trong đó, Isco đóng vai trò "trái tim" lối chơi với nhiệm vụ kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng công.

Cũng như Gareth Bale, Isco đã thi đấu khá hay ở những trận cuối mùa (đặc biệt là trận gặp Levante). Thế nhưng, nhược điểm của sơ đồ này là việc trao trọng trách quá lớn cho Isco. Nếu mắt xích này chơi tệ, Real Madrid hoàn toàn có thể sụp đổ. Những người hâm mộ từng chứng kiến điều này trong trận tứ kết lượt về với Juventus.

Bên cạnh đó, HLV Zidane hoàn toàn có thể sử dụng sơ đồ 4-4-2 với cặp cánh Marco Asensio, Lucas Varquez (Bale hoặc Isco có thể đá thay một trong hai vị trí). Khá nhiều lần, HLV Zidane đã sử dụng sơ đồ này và mang tới hiệu quả cao, như trận gặp PSG hay lượt đi bán kết với Bayern Munich.

Sơ đồ này cực kỳ hợp khi Real Madrid chơi phản công. Lucas Varquez và Marco Asensio sở hữu tốc độ và khả năng phối hợp tốt. Bản thân Varquez cũng hỗ trợ phòng ngự tốt. Bàn thắng của Marco Asensio ở trận gặp Bayern Munich chính là minh chứng rõ nét cho điều đó.

Nhưng nếu muốn sử dụng sơ đồ này, HLV Zidane buộc phải rút bớt một tiền vệ trung tâm (có khả năng là Modric hoặc Casemiro). Điều này có thể gây bất lợi cho Los Blancos khi đối diện với tuyến giữa đầy sức chiến đấu của Liverpool.

Tới lúc này, người ta vẫn tò mò xem liệu HLV người Pháp sẽ sử dụng sơ đồ nào trước Liverpool. Dù thế nào, ông cũng trải qua "cơn đau đầu" dễ chịu. Những cái tên kể trên đều có tính đột biến cao và hoàn toàn có thể là quân bài dự bị chiến lược (nếu không được sử dụng). Đẳng cấp của Real Madrid nằm ở chính băng ghế dự bị "dát vàng".

Dân trí