Nhập cảnh với 6 bánh heroin trong thùng mì

19:19 | 23/11/2015

385 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra hành lý Nguyễn Thị Bé nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam thì phát hiện bên trong thùng mì có chứa 6 bánh heroin, cân nặng 2,1 kg

Ngày 23/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bé (57 tuổi, ngụ Tây Ninh) mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo bản án sơ thẩm: Khoảng 15h5 ngày 5/1/2015, tại cừa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), Chi cục hải quan phối hợp với Đồn biên phòng, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra hành lý Nguyễn Thị Bé nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam thì phát hiện bên trong thùng mì có chứa 6 bánh heroin, cân nặng 2,1 kg.

nhap canh voi 6 banh heroin trong thung mi
Bị cáo Bé sau phiên xử.

Quá trình điều tra, Bé khai nhận: trong thời gian chấp hành án về tội buôn lậu tại Trại giam Thạnh Hòa - Bộ Công an, Bé quen biết với hai phạm nhân Nguyễn Văn Phú (51 tuổi) và Nguyễn Hưng Lộc (53 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh). Sau khi chấp hành xong hình phạt, Bé vẫn thường xuyên liên lạc với 2 đối tượng này.

Đến ngày 4/1/2015, cả ba hẹn nhau đi Campuchia chơi. Tại đây, Phú yêu cầu Bé và Lộc vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam sẽ được trả tiền công nên cả hai đồng ý.

Hôm sau, Phú giao cho Bé và Lộc 6 bánh heroin giấu ngụy trang trong thùng mì để vận chuyển về Việt Nam. Sau đó, Bé ôm thùng mì cùng Lộc bắt xe về TP Hồ Chí Minh.

Đến 15h5 ngày 5/1/2015, khi đến hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Bé vào làm thủ tục nhập cảnh thì bị phát hiện bắt giữ như đã nêu trên.

Theo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự, hàm lượng heroin trong số ma túy nói trên là 60,2%.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Hưng Lộc đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được nên tách ra xử lý sau.

Công an nhân dân