Nghỉ Tết, hơn 3.500 người nhập viện vì đánh nhau

10:29 | 22/02/2015

1,626 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo thống kê của Bộ Y tế, chỉ trong 6 ngày nghỉ Tết nguyên đán (từ 27 đến mồng 2 Tết) đã ghi nhận hơn 3.500 trường hợp phải nhập viện do chấn thương vì đánh nhau.

Trong đó, đặc biệt vào đêm giao thừa và ngày mồng 1 Tết, trên cả nước đã có riêng hơn 800 ca chấn thương phải nhập viện vì lý do này và đáng buồn là đã có 9 trường hợp tử vong.

Cũng trong dịp này, Bộ Y tế cho hay căn cứ theo số liệu báo cáo của các bệnh viện và sở y tế các tỉnh, thành phố, từ ngày 15-2 (ngày 27 Tết) đến ngày 20-2 (mồng 2 Tết) đã có hơn 121 nghìn lượt người đến các bệnh viện khám bệnh, cấp cứu, trong đó có hơn 22.500 trường hợp tai nạn giao thông, riêng chấn thương sọ não là 2.644 ca.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm và tặng quà cho sản phụ tại BV Từ Dũ tối 30 Tết

Tại các bệnh viện cũng đã có 562 người chết, trong đó có 139 người chết do tai nạn giao thông. Trong số những người đến khám bệnh, cấp cứu thì có hơn 81 nghìn người phải nhập viện điều trị. Còn các bệnh viện đã thực hiện gần 9.800 ca phẫu thuật. Đặc biệt, cũng trong khoảng thời gian ấy, gần 13.800 trẻ chào đời, trung bình mỗi ngày có hơn 2700 trẻ chào đời.

Liên quan đến pháo và chất nổ, Bộ Y tế cũng thống kê, trong 6 ngày nghỉ Tết nói trên, đã có 46 người nhập viện vì pháo nổ. Trong đó, đỉnh điểm là đêm giao thừa và mồng 1 Tết, đã có 31 trường hợp nhập viện do pháo nổ. Ngày mồng 2 có 7 trường hợp. Những ngày còn lại rải rác có 2-4 trường hợp mỗi ngày. Các tai nạn do chất nổ khác cũng ghi nhận 23 trường hợp phải nhập viện, trong đó 1 trường hợp tử vong.

Từ năm 1994, Chính phủ đã ra quyết định cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo. Tuy nhiên, hành động này, liên tiếp trong các dịp Tết gần đây lại diễn ra ở một số nơi làm mất tình hình an ninh trật tự, mặc dù đã có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra như: ở Quảng Ninh, từng bị sập nhà do pháo nổ hay 4 cháu nhỏ ở Vĩnh Long, bị chết cũng vì nguyên nhân này…

Xuân Bách (Tổng hợp)