Nga xóa hơn 20 tỷ USD nợ cho các nước châu Phi

15:58 | 29/09/2017

1,110 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Để giúp châu Phi vượt qua đói nghèo, Nga đã quyết định hủy bỏ hơn 20 tỷ USD nợ mà các nước châu Phi đã vay của Nga từ trước đến nay.  
nga xoa hon 20 ty usd no cho cac nuoc chau phi
Tổng thống Putin tiếp Tổng thống Guinea Alpha Condé

"Trong khuôn khổ sáng kiến giúp đỡ các nước nghèo và đang trong tình trạng nợ nần chồng chất, chúng tôi xóa hơn 20 tỷ USD nợ cho các nước châu Phi", Tổng thống Vladimir Putin ngày 28/9 tuyên bố trong cuộc gặp với Tổng thống Guinea Alpha Condé.

Những nước được Nga xóa nợ có Etiopia được xóa 5,9 tỷ USD, Angeria 4,7 tỷ USD, Angola 3,5 tỷ USD. Libya được Nga xóa nợ 4,6 tỷ USD vào năm 2008. Đảo quốc Madagasca cũng được Moscow xóa nợ 89 triệu USD.

Ông Putin nói thêm rằng, vào năm 2016, Nga đã viện trợ miễn phí 5 triệu USD cho các nước châu Phi thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc.

Không riêng châu Phi, những năm gần đây Nga cũng đã xóa nợ cho nhiều nước khác trên thế giới. Có thể kể đến như năm 2014, Cuba được Nga xóa 90% số nợ, với số tiền lên tới 31,7 tỷ USD. Nga cũng đã xóa nợ cho Iraq tới 21,5 tỷ USD...

Ngoài việc xóa nợ cho các nước nghèo, cuối tháng 8 vừa qua, Bộ Tài chính Nga thông báo nước này đã trả hết số nợ nước ngoài từ thời Liên Xô, sau khi thanh toán số nợ 125,2 triệu USD cho Bosnia -Herzegovina, theo thỏa thuận giữa Liên Xô cũ và Nam Tư cũ.

Nga gánh hết toàn bộ số nợ nước ngoài sau khi Liên Xô sụp đổ vào ngày 26/12/1991. Khoản nợ ước tính lên đến 70 tỷ USD, đa phần được vay trong giai đoạn 6 năm cuối cùng trước khi Liên Xô tan rã.

Vào năm 1998, Nga rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế nên trì hoãn chi trả các khoản vay. Tuy nhiên, đến năm 2006, nhờ giá dầu và khí đốt tăng cao, Nga trả nợ trên 20 tỷ USD cho 17 quốc gia, và đến năm 2008 thì hơn 90% nợ nước ngoài của Liên Xô đã được hoàn trả.

Nh.Thạch

Sputnik