Năm 2014, cả nước xảy ra hơn 2.300 vụ hỏa hoạn

09:05 | 04/03/2015

476 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Năm 2014, toàn quốc xảy ra 2.357 vụ cháy lớn, khiến 90 người chết và thiệt hại về tài sản khoảng 1.307 tỉ đồng. Hà Nội là địa phương có số vụ cháy lớn nhiều nhất cả nước.

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), cháy lớn chủ yếu xảy ra tại các địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong đó, Hà Nội là địa phương đứng đầu danh sách các tỉnh thành xảy ra các vụ cháy lớn (7/31 vụ cháy lớn của cả nước).

Hiện trường vụ cháy Công ty Cổ phần len Hà Đông.

Điển hình, vụ cháy kho hàng Công ty Cổ phần len Hà Đông ngày 19/2/2014. Lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 3.000m vuông nhà kho, gây thiệt hại tài sản 105,7 tỉ đồng. Ngày 18/10/2014, tại xưởng gỗ Công ty Việt Hà và kho của Công ty Nippon Express ngọn lửa thiêu rụi 7.000m2 nhà kho, gây thiệt hại tài sản khoảng 130 tỉ đồng.

Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đánh giá, năm 2014 là năm tình hình cháy nổ có nhiều diễn biến phức tạp đối với toàn quốc nói chung và Hà Nội nói riêng. Nguyên nhân là do phát hiện và báo cháy không kịp thời. Ngoài ra, các cơ sở này thường không có sự quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác phòng cháy chữa cháy.

Tháng 1/2015, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 229 vụ cháy, làm chết 11 người, 12 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 93,3 tỉ đồng.

Quang Dương (Tổng hợp)